Chủ quán cầm đồ tham gia vụ sát hại, giấu xác con nợ

Các bị can khai anh P. vay 50 triệu đồng của Vũ Hoa Vinh nhưng đến hạn không trả nợ. Nghi anh P. bỏ trốn, Vinh cùng đàn em truy tìm, sát hại nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa vận động bị can Vũ Hoa Vinh (40 tuổi, trú TP Cẩm Phả) ra đầu thú sau khi người này bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật.

 Bị can Vũ Hoa Vinh. Ảnh: CA Quảng Ninh.

Bị can Vũ Hoa Vinh. Ảnh: CA Quảng Ninh.

Theo cáo buộc, ngày 14/9/2018, Vinh cùng nhóm người, trong đó có Nguyễn Xuân Thi (ở Hà Nội), dùng súng khống chế anh P.V.P. (quê Quảng Ninh). Đưa nạn nhân đến khu đất vắng ở phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, nhóm của Vinh hành hung làm anh P. tử vong. Gây án xong, họ giấu thi thể dưới rãnh thoát nước ven quốc lộ 18A.

Sau khi xảy ra án mạng, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ một số người liên quan, còn Vũ Hoa Vinh và Nguyễn Xuân Thi bỏ trốn. Ngày 15/10/2018, CQĐT phát lệnh truy nã 2 bị can này. Đến cuối tháng 12/2018, Nguyễn Xuân Thi bị bắt tại căn nhà ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Các bị can khai anh P. vay 50 triệu đồng tại quán cầm đồ Hoàng Anh của Vũ Hoa Vinh nhưng đến hạn không trả nợ. Nghi anh P. bỏ trốn nên Vinh cùng các bị can truy tìm, bắt giữ nạn nhân rồi sát hại.

CQĐT cho rằng Vinh là người chỉ đạo đồng phạm mang thi thể anh P. lên ôtô rồi chở đi giấu. Sau đó, họ rửa xe để xóa dấu vết, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-quan-cam-do-tham-gia-vu-sat-hai-giau-xac-con-no-post1430845.html