Chủ quán karaoke mang án chung thân vì đoạt mạng khách

Chỉ vì mâu thuẫn khi xin thuốc lá và lửa, chủ và nhân viên quán karaoke ở Hà Nội đánh hội đồng khiến khách hát tử vong.

Chiều 28/3, gần chục người thân mang di ảnh Ngô Tuấn Anh (30 tuổi, ở quận Hà Đông) đến TAND Hà Nội để dự phiên tòa xét xử vụ án Giết người, xảy ra hồi tháng 1/2017 tại quán karaoke ở quận Hoàng Mai.

Vừa thấy các bị cáo, chị Thúy (vợ nạn nhân) dắt theo con trai 6 tuổi đầu vấn khăn tang, lập tức lao về phía bị cáo Trịnh Xuân Hòa (33 tuổi, quê Thanh Hóa) và Đặng Văn Hạnh (25 tuổi, ở tỉnh Nam Định) để uy hiếp. Cảnh sát nhanh chóng can ngăn và đưa người phụ nữ la hét ra phía ngoài.

Trịnh Xuân Hòa (áo sơ mi) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hoàng Lam.

Trịnh Xuân Hòa (áo sơ mi) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo cáo trạng của VKSND, khuya 8/1/2017, Tuấn Anh đưa vợ, con và một số người bạn đến quán karaoke 86 của Hòa, ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ để giải trí.

Rạng sáng 9/1, đôi vợ chồng và bé trai ra về trước. Do quên đồ nên chị Thúy nhờ nhân viên quán hát lấy hộ. Trong lúc chờ trước cửa, thấy anh Tuấn Anh hút thuốc, Hòa hỏi xin một điếu thuốc và lửa.

Cáo trạng nêu, nghe Hòa xin lửa, Tuấn Anh nói: “Muốn có lửa phải mua 200.000 đồng”. Hạnh (nhân viên phục vụ) ở gần đó lấy tập tiền trong người ra rồi tiến về phía nhóm khách. Lúc này, chị Thúy giục chồng ra về.

Người nhà nạn nhân mang di ảnh đến phiên xử. Ảnh: Hoàng Lam.

Đi được một đoạn, vị khách nam buông lời chửi thề. Nghe thấy, chủ quán karaoke cùng nhân viên 25 tuổi liền đuổi theo, tấn công nạn nhân.

Dù chị Thúy van xin, Hòa và Hạnh vẫn lao vào đánh hội đồng làm người đàn ông bất tỉnh và tử vong sau đó. Quá trình điều tra, gia đình 2 bị cáo đã bồi thường 130 triệu đồng cho phía nạn nhân.

Tại tòa, 2 bị cáo khai chỉ vì bức xúc câu nói của khách nên đánh hội đồng làm nạn nhân thiệt mạng, dù họ không có mâu thuẫn nào trước đó. Đại diện VKS đánh giá hành vi của 2 bị cáo có tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị bị cáo Hòa mức án chung thân, Hạnh án 18 - 20 năm tù.

Cuối buổi chiều, HĐXX tuyên bị cáo Hòa án chung thân, Hạnh 20 năm tù.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-quan-karaoke-mang-an-chung-than-vi-doat-mang-khach-post829887.html