Chủ quán 'Lou Cà phê' bị bắn trọng thương vì chuyện nợ nần?

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, anh Th - chủ quán 'Lou Cà phê' vay nợ lâu chưa có tiền trả nên chủ nợ phải nhờ Long đi đòi. Sau nhiều lần đến đòi không được, Long đã dùng súng tự chế bắn uy hiếp.

Công an TP Đồng Hới đang tạm giữ đối tượng Vũ Thanh Long (sinh năm 1997, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) để phục vụ điều tra vụ án dùng công cụ hỗ trợ như súng bắn điện bắn anh Trần Long Th tại quán “Lou Cà phê” vào chiều 26/7.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 26/7, Long đã thuê xe ô tô, biển kiểm soát 73A-088.85 đến dừng trước quán Lou Cà phê (ở số 5, đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới) tìm gặp anh Trần Long Th để đòi nợ.

Anh Th bị Long dùng súng tự chế bắn vì "chây ỳ" không chịu trả nợ.

Khi gặp Long, anh Th trình bày không nợ nần gì Long nên Long bức xúc cầm súng mở cửa bước xuống xe ô tô xông vào quán bắn Th bị thương ở tay trái. Sau đó, Long lên xe ô tô rời khỏi quán.

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Hới đã triển khai lực lượng, tiến hành đến hiện trường điều tra và truy bắt đối tượng. Sau khoảng 2 giờ gây án, Công an TP Đồng Hới phát hiện và bắt giữ Long. Tạm giữ xe ô tô, súng bắn điện và 2 đầu kim loại dẫn điện.

Hiện trường nơi Long dùng súng tự chế bắn chủ quán "Lou Cà phê".

Qua giám định, dụng cụ mà Long dùng để bắn anh Th là công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự súng bắn điện, hai đầu kim loại là hai bộ phận điện cực của đạn sử dụng cho súng bắn điện.

Tại Cơ quan công an, Long khai nhận: Năm 2016, Trần Long Th có nợ Võ Hồng Q (sinh năm 1977, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) số tiền 50 triệu đồng nhưng chây ỳ không trả. Anh Q đã nhờ Long đi đòi nợ nhiều lần nhưng anh Th không trả. Chiều 26/7, Long tiếp tục đến gặp anh Th đòi nợ thì xảy ra sự việc trên.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đồng Hới tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-quan-lou-ca-phe-bi-ban-trong-thuong-vi-chuyen-no-nan-post269635.info