Chư tăng Phật giáo An Nam Tông và người Việt tỉnh Udon Thani hỗ trợ nước bạn chống dịch COVID-19

Vừa qua, Đoàn Chư tăng Phật giáo An Nam Tông cùng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã mang vật dụng thiết yếu phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tượng Phật trao tặng cho bệnh viện tỉnh Udon Thani.

Đoàn đã tiến hành trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu phòng chống dịch bệnh COVID 19 cho bệnh viện tỉnh Udon Thani.

Đoàn đã tiến hành trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu phòng chống dịch bệnh COVID 19 cho bệnh viện tỉnh Udon Thani.

Đoàn Chư tăng Phật giáo An Nam Tông do Đại đức Thiện Bảo Tiến Sĩ trụ trì chùa Phước Thành, tỉnh Nakhon Pathom – tỉnh ở miền Trung Thái Lan; Đại đức Thiện Đức trụ trì chùa Khánh An, tỉnh Udon Thani – tỉnh ở Đông Bắc Thái Lan; ông Thi Thắt Phim Pha, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Udon Thani; ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani; ông Hồ Văn Lâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt toàn Thái Lan, cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã mang vật dụng thiết yếu phòng chống dịch bệnh COVID - 19 và tượng Phật trao tặng cho bệnh viện tỉnh Udon Thani. Sau đó, đoàn đã đến thăm, dâng hương lên Bàn thờ Bác Hồ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Nỏng Ổn, tỉnh Udon Thani.

Tượng Phật được đoàn trao tặng cho bệnh viện tỉnh Udon Thani.

Đây là hoạt động ý nghĩa về sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt và chư tăng Phật giáo Thái Lan chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phật giáo Việt Nam đã xuất hiện tại Thái Lan từ thế kỷ 18 và đến nay có 21 ngôi chùa An Nam tông (Annamnikaya), hay còn gọi là Việt tông của người Việt trên đất Thái. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Thái Lan, là biểu tượng gắn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chu-tang-phat-giao-an-nam-tong-va-nguoi-viet-tinh-udon-thani-ho-tro-nuoc-ban-chong-dich-covid-19-109974.html