Chủ tịch An Giang chỉ đạo mở rộng điều tra vụ 42 người bỏ chạy khỏi casino

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp cùng Biên phòng mở rộng điều tra vụ 42 người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

Liên quan đến vụ 42 người (chỉ có 40 người về được Việt Nam - PV) tháo chạy khỏi casino Campuchia, bơi qua sông về Việt Nam, chiều 20/8, trao đổi cùng Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao về vụ việc kể trên.

Hiện những người tháo chạy, trở về Việt Nam đang ở Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hiện những người tháo chạy, trở về Việt Nam đang ở Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đồng thời, ông cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng mở rộng điều tra vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trong số nhóm người này, chỉ có 3 người quê An Giang, số còn lại ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc...

“Tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Biên phòng lấy lời khai của 40 người này. Căn cứ vào lời khai của các lao động để mở rộng điều tra xem có đường dây đưa lao động trái phép qua biên giới hay không.

Bên cạnh đó, bố trí chỗ ăn, ở cho những người này đàng hoàng”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin thêm.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 9h45 ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 21, phát hiện, bắt giữ 40 người trong đó có 35 nam, 5 nữ, từ Casino Rich World (tỉnh Kandal, Campuchia), bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Những người đã về Việt Nam an toàn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phối hợp với Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiến hành lấy lời khai các đối tượng, làm rõ sự việc.

Qua điều tra, khai thác nhanh những người này cho biết, hầu hết đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Campuchia họ làm việc tại casino Rich World.

Công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của phía casino (người Trung Quốc).

Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, trả lương, nên họ đã thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Thấy lá cờ Việt Nam ở bờ sông đối diện, xác định phía đối diện là lãnh thổ Việt Nam nên sáng 18/8, 42 người đã tấn công bảo vệ casino và bơi sông Bình Ghi nhập cảnh vào Việt Nam.

Trong quá trình bơi qua sông, có 1 người tên Đ.M.H. (SN 2006, ngụ tỉnh Kon Tum) mất tích, một người tên N.T.N. (SN 1997, ngụ tỉnh Gia Lai) bị bảo vệ của casino bắt giữ trở lại.

Chiều cùng ngày, thông tin báo chí, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người mất tích.

Thi thể người mất tích đã được tìm thấy.

Công an tỉnh An Giang cũng đã làm việc với Công an tỉnh Kandal để làm rõ nguyên nhân việc 40 người tháo chạy khỏi casino này. Đối với người bị bắt lại trong cuộc tháo chạy có bị đánh đập thương tích. Ngành chức năng đã can thiệp và bàn giao người này lại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chu-tich-an-giang-chi-dao-mo-rong-dieu-tra-vu-42-nguoi-bo-chay-khoi-casino-d563312.html