Chủ tịch bóng đá Lào: 'Mong CĐV Việt Nam không đốt pháo sáng'

Ông Viphet Sihachak thực sự lo ngại Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) sẽ chịu khoản tiền phạt nếu cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng trong trận Lào gặp đội tuyển Việt Nam vào 8/11.

Chiều 5/11 tại địa điểm hẹn gặp cách sân Anouvong 400 m, Chủ tịch LFF đã dành cho Zing.vn một cuộc trao đổi ngắn về tình hình tổ chức trận đấu giữa chủ nhà và thầy trò ông Park Hang-seo ngày 8/11.

Hiện tại, LFF gấp rút chuẩn bị thẻ tác nghiệp cho các phóng viên Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, họ cũng đẩy nhanh quá trình tổ chức trận đấu mà khâu an ninh, kiểm soát luôn được đặt lên hàng đầu.

Ông Viphet Sihachak bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng các CĐV Việt Nam không đốt pháo sáng ăn mừng trên khán đài. Điều đó thực sự nguy hiểm và khiến LFF bị phạt tiền, chúng tôi không mong muốn điều đó”.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở ASIAD 2018 sau bàn thắng của Minh Vương. Ảnh: Quang Thịnh.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở ASIAD 2018 sau bàn thắng của Minh Vương. Ảnh: Quang Thịnh.

Pháo sáng đã trở thành vấn nạn của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Không chỉ ở các trận đấu trong nước như V.League, mà pháo do CĐV Việt Nam mang theo và đốt ở đấu trường ASIAD 2018 diễn ra tại Indonesia.

Hai quả pháo sáng do một CĐV Việt Nam đốt trên sân Pakansari sau bàn thắng của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc đã bị AFC phạt 12.500 USD cùng với lời cảnh cáo nếu tái diễn.

Anh Quang Long, một CĐV Việt Nam đến Vientiane cho hay: “Ở Lào, rất dễ mua các loại pháo sáng, nhưng người dân tại đây không bao giờ đốt trong sân. An ninh sân cũng không khó, nhưng không ai mang vào”.

Mong mỏi của ông Chủ tịch bóng đá Lào là rất thực tế, bởi CĐV Việt Nam đã tạo ra những lo ngại trong khu vực. Pháo sáng không chỉ khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam bị phạt mà khiến ban tổ chức nước chủ nhà cũng chịu liên lụy.

Ông Viphet Sihachak lo ngại pháo sáng sẽ khiến LFF bị phạt lây. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo Zing.vn, rất nhiều CĐV Việt Nam từ Việt Nam sang Lào để cổ vũ cho đoàn quân của ông Park Hang-seo. VFF vừa qua cũng đăng thông tin đề nghị CĐV không đốt pháo sáng để đề phòng hậu quả.

ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể bị phạt cấm thi đấu trên sân nhà hoặc thi đấu mà không có khán giả nếu như Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á hoặc Liên đoàn bóng đá châu Á thấy không còn cách nào ngăn chặn tình trạng này.

Năm nay, AFF Cup 2018 thay đổi thể thức thi đấu sân nhà, sân khách ngay từ vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam có 2 trận sân khách của Lào và Myanmar, và hai trận sân nhà tiếp Malaysia với Campuchia.

Trận đấu giữa Lào và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 8/11 trên sân vận động quốc gia Lào.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ăn mừng bàn thắng của Minh Vương Pháo sáng được các CĐV Việt Nam đốt lên trên khán đài để ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp của Minh Vương. Ngay sau đó, tình nguyện viên nước chủ nhà đã dập lửa.

Quang Thịnh (từ Lào)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-bong-da-lao-mong-cdv-viet-nam-khong-dot-phao-sang-post890078.html