Chủ tịch CLB Buriram 'hiến kế' giúp Xuân Trường đá chính tại Thai League

Theo Chủ tịch CLB Buriram Xuân Trường cần cố gắng rất nhiều trong thời gian tới mới có thể đá chính tại Thai League.

Trái với trường hợp của Đăng Văn Lâm khi liên tục được ra sân tại Thai League, Lương Xuân Trường đang phải đóng đinh trên băng ghế dự bị ở Buriram.

Tính đến thời điểm hiện tại, Xuân Trường vắng mặt 6 trận liên tiếp trong màu áo của Buriram United, và đối diện với nguy cơ ngồi chơi xơi nước thêm một thời gian dài nữa, khiến các fan của Trường híp không khỏi cảm thấy lo lắng.

Mới đây, đích thân Chủ tịch Newin Chidchob cũng chia sẻ với báo giới về cơ hội và thách thức của Xuân Trường ở Buriram.

Vị tỷ phú người Thái khẳng định rằng Buriram muốn chiêu mộ Xuân Trường từ đợt Asian Cup 2019 do nhận thấy tiền vệ người Tuyên Quang có chuyên môn tốt, đặc biệt là khả năng đá ít chạm, sở hữu lối chơi hiện đại và phù hợp với phong cách của CLB Buriram.

Chủ tịch CLB Buriram tin tưởng Xuân Trường sẽ có suất đá chính tại Thai League. Ảnh: Thethao

Vì này khẳng định việc chiêu mộ Xuân Trường là hoàn toàn vì mục đích chuyên môn thay vì làm thương mại. Tuy nhiên, ông Newin cũng thẳng thắn chỉ ra yếu tố mang tính mấu chốt để Trường có thể trở thành trụ cột của CLB:

"Cậu ấy phải cải thiện nhiều về thể lực để theo kịp đội. Buriram United thường chơi pressing với cường độ cao, nên yêu cầu này là bắt buộc với các cầu thủ".

Cũng theo Chủ tịch Newin thì Xuân Trường cần phải học hỏi người đồng đội của anh là ngôi sao người Nhật Bản Hajime Hosogai (tiền vệ từng có 7 năm thi đấu tại Bundesliga).

Ngoài ra, do muốn tạo cơ hội cho Xuân Trường được thử sức ở vòng bảng AFC Champions League nên ban huấn luyện đã đăng ký anh làm phương án dự phòng cho Hosogai ở đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB bên cạnh đó, sự cạnh tranh tại Buriram là rất khắc nghiệt, điều quan trọng với Xuân Trường là phải tiếp tục nỗ lực và không được phép bỏ cuộc. Chỉ khi làm được điều đó, tiền vệ sinh năm 1995 mới có thể được trao cơ hội thi đấu thường xuyên.

Trước đó, khi nhận xét về cơ hội ra sân tại Thai League của Xuân Trường, HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama, người từng có thời gian dài dẫn dắt Buriram, cho rằng Xuân Trường vẫn còn cơ hội ở đội bóng Thái, và việc Xuân Trường có được ra sân thời gian tới hay không vẫn phụ thuộc rất lớn vào bản thân của Xuân Trường.

Chia sẻ với Zing, HLV người Brazil cho hay: “Tôi nghĩ mọi thứ vẫn phụ thuộc vào cậu ấy. Buriram United tin tưởng cậu ấy, thấy tài năng của cậu ấy nên mới chiêu mộ Trường. Việc của cậu ấy bây giờ là phải thích nghi. Cầu thủ nào cũng cần thời gian để hòa nhập. Buriram vẫn còn rất nhiều trận đấu trước mắt và Trường có thể còn được chơi nhiều".

"Tôi không thể nói rằng Trường sẽ chơi hay nhưng tôi hiểu rất rõ Buriram. Họ có một đội hình đủ mạnh để xoay vòng trong cả mùa giải, có rất nhiều tiền vệ giỏi, có những tuyển thủ quốc gia. Tôi nghĩ mọi thứ phụ thuộc vào chính Xuân Trường".

HLV Gama cũng cho biết thêm, việc Xuân Trường được thi đấu ở nước ngoài chứng tỏ bóng đá Việt Nam đang tiến bộ: "Việc các cầu thủ bắt đầu ra nước ngoài thi đấu là rất quan trọng với một nền bóng đá, điều đó chứng tỏ Việt Nam đang tiến bộ", HLV người Brazil nhấn mạnh.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chu-tich-clb-buriram-hien-ke-giup-xuan-truong-da-chinh-tai-thai-league-64622-11.html