Chủ tịch CLB Inter Milan âm thầm đi thị sát ASIAD 2018

Ông chủ của đội bóng Series A ăn mặc giản dị và có cuộc trò chuyện riêng với Zing.vn ngay tại Trung tâm báo chí quốc tế ASIAD trong lúc đi kiểm tra nơi này.

Chủ tịch CLB Inter Milan trả lời Zing.vn khi đi thị sát ASIAD Ông Erick Thohir, Chủ tịch Olympic Indonesia, đồng thời là Chủ tịch CLB Inter Milan đã có phần trả lời ngắn với phóng viên Zing.vn khi ông đi thị sát Trung tâm báo chí ASIAD 2018.

Chỉ còn sáu ngày nữa là Đại hội thể thao châu Á – Asian Games 2018 sẽ diễn ra tại Indonesia. Một trong những nơi quan trọng nhất sau các địa điểm thi đấu chính là Trung tâm báo chí quốc tế IBC và MPC.

Đánh giá tầm quan trọng của nơi sẽ phát đi hình ảnh đất nước và con người Indonesia, Chủ tịch Olympic Indonesia (INASGOC) có chuyến viếng thăm âm thầm đến IBC và trao đổi một số thông tin với Zing.vn.

Ông Thohir vui vẻ trao đổi cùng Zing.vn. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia là người yêu thể thao, ông sở hữu CLB Inter Milan và DC United. Ảnh: Trương Khởi.

Ông chia sẻ: “IBC và MPC đều đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 với điều kiện tốt nhất. Khu vực thi đấu rất gần nên phóng viên có thể đi bộ sang đó để tác nghiệp. Diện tích khu vực này khoảng 12.000 mét vuông”.

Sự xuất hiện của ông Erick Thohir khiến nhiều nhân viên và tình nguyện viên tại đây bất ngờ. Ngoài chức danh Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, ông còn là ông chủ của CLB Inter Milan ở Serie A.

Đi cùng ông Erick Thohir chỉ có một trợ lý kiêm vệ sĩ và người hướng dẫn của Trung tâm báo chí. Không rầm rộ như những lần xuất hiện trước công chúng, ông Thohir ăn mặc đơn giản và nhanh chóng nắm bắt các thông tin cần thiết.

Cổng vào khu vực trung tâm báo chí phục vụ ASIAD 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

Khi trả lời phỏng vấn, nếu không rõ về thông tin nào thì tỷ phú Indonesia sẵn sàng hỏi lại trợ lý của mình. Sự xuất hiện không ồn ào nhưng cũng đã nhận được sự chú ý đáng kể của các nhân viên và tình nguyện viên tại đây.

Cuộc tiếp xúc diễn ra ngắn gọn, ông Erick Thohir còn tiếp tục đi sâu vào bên trong khu vực truyền hình để gặp gỡ và chào đón những đài truyền hình lớn của châu Á, những đơn vị mang rất nhiều nhân sự cũng như máy móc đến Indonesia công tác.

Người đàn ông quyền lực đam mê thể thao còn tiết lộ con số phóng viên tác nghiệp lên đến 7.000 người. Bên cạnh đó, số người đến từ các công ty truyền thông, các đài truyền hình được BTC ước tính có thể lên đến 30.000 người.

Hàng chục máy tính cố định và laptop được đặt tại khu vực của phóng viên viết. Ảnh: Quang Thịnh.

Trung tâm IBC và MPC nằm trong khuôn viên khu tổ hợp Gelora Bung Karno Sports Complex. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra 23 trên 40 môn thi đấu. Sân Bung Karno trung tâm có sức chứa lên đến 80.000 người.

Theo quan sát của Zing.vn, khu vực dành cho báo chí gần như đã hoàn tất. Các đài truyền hình có bản quyền như KBS, MBC của Hàn Quốc đã triển khai xong văn phòng làm việc. Số khác cũng rất bận rộn trước ngày khai mạc 18/8 ngay tại sân vận động chính Bung Karno, chỉ cách đó 300m.

Khu vực dành riêng cho phóng viên ảnh và viết gồm 20 dãy bàn với các thiết bị cơ bản như ổ cắm, màn hình vi tính, nước uống, máy fax, máy in. Có riêng 50 máy tính cố tính với màn hình LCD được trang bị sẵn để truy cập internet.

Nhân viên các đài truyền hình tại IBC đang tích cực chạy thử các thiết bị. Ảnh: Quang Thịnh.

Xung quang đó là hàng chục căn phòng lớn, nhỏ tùy diện tích để phục vụ riêng cho các hãng thông tấn lớn như Kyodo News của Nhật, Xinhua News Agency của Trung Quốc… Họ có thể ăn, ngủ ngay tại đây trong suốt quá trình đưa tin.

Chiều cùng ngày 12/8, hàng trăm lượt phóng viên cùng hành lý lần lượt đến Trung tâm báo chí để làm thủ tục lấy dây đeo thẻ và áo bib của BTC. Ở kỳ đại hội này, Việt Nam có hơn 300 phóng viên đăng ký tác nghiệp.

Tình nguyện viên tại ASIAD hỗ trợ rất nhiệt tình cho các phóng viên. Ảnh: Quang Thịnh.

Hàng trăm tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD 2018 bên trong sân Gelora Bung Karno. Ảnh: Quang Thịnh.

Phóng viên Việt Nam bắt đầu đổ bộ đến Jakarta trước ngày đội Olympic Việt Nam thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-clb-inter-milan-am-tham-di-thi-sat-asiad-2018-post868251.html