Chủ tịch Cuba khởi động chuyến công du Caribe

Ngày 3/12, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tới St Vincent và Grenadines, bắt đầu chuyến công du các quốc gia Caribe và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Caricom-Cuba lần thứ VIII.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trao đổi với Thủ tướng St Vincent và Grenadines, Tiến sĩ Ralph Gonsalves ngày 3/12. (Nguồn: API)

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trao đổi với Thủ tướng St Vincent và Grenadines, Tiến sĩ Ralph Gonsalves ngày 3/12. (Nguồn: API)

St Vincent và Grenadines là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du các nước Caribe của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, bắt đầu từ ngày 3/12.

Trong thời gian 3 ngày ở St Vincent và Grenadines, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng nước chủ nhà, Tiến sĩ Ralph Gonsalves và các thành viên nội các, phát biểu trong phiên họp đặc biệt của Hạ viện.

Trước đó, theo chia sẻ của Chủ tịch Cuba trang Twitter cá nhân, sau khi kết thúc chuyến thăm Saint Vincent & Grenadines, ông sẽ đến Barbados và Grenada, các nước gắn kết với Cuba dựa trên mối quan hệ hữu nghị chặt chẽ và lịch sử tương trợ trong những thời điểm khó khăn nhất.

Ngày 6/12, nhà lãnh đạo Cuba sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên Cộng đồng Caribe (Caricom)-Cuba lần thứ VIII tại Barbados.

Chủ tịch Díaz-Canel nhắc lại lời của Lãnh tụ Cách mạng Cuba Rául Castro rằng, khu vực Caribe đoàn kết và tương trợ lẫn nhau là con đường duy nhất (để cùng phát triển).

Havana là một trong những đối tác chính của các nước thành viên Caricom trong các lĩnh vực y tế và giáo dục.

Caricom được thành lập năm 1973, thay thế cho Hiệp hội tự do trao đổi Caribe với 15 nước thành viên là Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent & Grenadines, Suriname và Trinidad & Tobago. Ngoài ra, Anguilla, Bermuda, Cayman Islands, Turks và Caicos Islands, British Virgin Islands tham gia với tư cách thành viên liên kết.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-cuba-khoi-dong-chuyen-cong-du-caribe-208523.html