Chủ tịch Đà Nẵng thưởng nóng cho Ban chuyên án phá nhanh vụ án cướp tài sản ở cửa hàng Viettel

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án 67C vì đã có thành tích điều tra làm rõ vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 13/1 trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Sáng 15/1, đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án 67C vì đã có thành tích điều tra làm rõ vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 13/1 trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, vào trưa 13/1, tại cửa hàng Viettel (trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), lợi dụng lúc bảo vệ đi vệ sinh, một thanh niên đã dùng hung khí (nghi súng và mìn) để uy hiếp chị Nguyễn Thị H. (nhân viên của cửa hàng) để cướp số tiền hơn 40 triệu đồng.

Ngay sau khi cướp được tiền, đối tượng lên xe máy tẩu thoát, vụ cướp chỉ xảy ra trong 27 giây.

Cửa hàng Viettel - nơi xảy ra vụ cướp.

"Từ trước tới nay ở Đà Nẵng chưa hề xảy ra sự việc như vậy, chúng tôi đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc điều tra và phối hợp với Công an Quảng Nam truy bắt đối tượng. Sau 7 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã bắt được đối tượng tại Núi Thành, Quảng Nam", thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay.

Đối tượng được xác định là Ngô Hữu Quỳnh (SN 1990, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Khai thác ban đầu, Quỳnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Quỳnh khai, do thiếu tiền chơi trò chơi điện tử và tiêu xài cá nhân nên y đã chuẩn bị hung khí có hình dáng khẩu súng, mìn và một bộ áo mưa, găng tay, đôi giày để ra Đà Nẵng cướp tài sản.

Đối tượng Quỳnh đã bị bắt.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Quỳnh điều khiển xe máy đến khu đất trống ở đường Hoàng Thị Loan rồi cởi bỏ áo mưa, giày, găng tay, sau đó lắp biển số xe máy vào, chạy xe máy đên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng gửi xe rồi lên xe buýt về Núi Thành, Quảng Nam.

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi can về hành vi "Cướp tài sản"; đồng thời tiến hành giám định hung khí gây án của đối tượng.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chu-tich-da-nang-thuong-nong-cho-ban-chuyen-an-pha-nhanh-vu-an-cuop-tai-san-o-cua-hang-viettel-20190115085733041.htm