Chủ tịch Đảng Cộng sản tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Nga 2018

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga (KPRF) Gennady Ziuganov mới đây đã chính thức đưa ra tuyên bố về việc sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Ziuganov

Tuyên bố này được ông Gennady Ziuganov đưa ra trong buổi truyền hình của “Kênh 1” (kênh truyền hình nổi tiếng ở Nga). Khẩu hiệu tham gia tranh cử của Chủ tịch KPRF là “10 bước đến cuộc sống viên mãn”.

Theo ông Gennady Ziuganov, KPRF đang rất nghiêm túc trong chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, đồng thời ông còn nói về chương trình vận động tranh cử mang tên “10 bước đến cuộc sống viên mãn” của mình. Theo đó, chương trình này sẽ chỉ có thể được thực hiện bởi “đội ngũ hùng mạnh”. Tuy nhiên, ông Gennady Ziuganov lại không nói rõ những nhân vật nào sẽ có mặt trong đội ngũ này.

“Có một điều đảm bảo 100% là KPRF không có ai xứng đáng hơn ông Gennady Ziuganov. Điều rõ ràng là 4 nhân vật gồm Sergey Mironov (Chủ tịch đảng Nước Nga công bằng”, Gennady Ziuganov, Vladimir Zirinovsky (Chủ tịch đảng Dân chủ-Tự do Nga) và đương kim Tổng thống Vladimir Putin sẽ là 4 ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018.

Tất cả các ứng cử viên khác muốn được ra tranh cử phải thu thập đủ chữ ký và điều này là khó có thể thực hiện được ở Nga”- Phó Chủ tịch Hạ viện Nga, thành viên đảng Dân chủ-Tự do Nga Igor Lebedev nhận định. Theo quan chức này, các cuộc bầu cử Tổng thống Nga được ví như là cuộc thi Olympia. “Trong bảng xếp hạng uy tín, ông Zirinovsky vẫn vượt trên ông Ziuganov và điều này sẽ vẫn được duy trì đến tháng 3/2018”- Igor Lebedev nhận định.

Các chuyên gia nói gì

Theo nhà phân tích chính trị Nga Fedor Krasenininkov, việc ông Gennady Ziuganov ra tranh cử Tổng thống Nga trong bầu cử 2018 là điều bình thường và nếu ông không ra tranh cử thì mới là điều bất thường. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là cả ông Ziuganov cũng như KPRF đã không dám dũng cảm thực hiện điều bất thường này.

“Chưa chắc đó là quyết định của họ. Chúng ta sẽ thấy được cách thức Điện Kremlin thực hiện sơ đồ vận động tranh cử Tổng thống Nga đã quen thuộc với ông Putin khi ông sẽ lại chiến thắng trước các đối thủ chưa gì đã chấp nhận thất bại như Ziuganov, Zirinovsky, Mironov và Yavlinsky (Chủ tịch đảng Quả táo)”- chuyên gia Fedro Krasenininkov đánh giá.

Còn theo thành viên đảng “Nước Nga công bằng” Oleg Shein, việc ông Ziuganov tuyên bố ra tranh cử vào thời điểm này sẽ không làm thay đổi được quyết định của đảng “Nước Nga công bằng” trong việc đợi đến tháng 12/2017 để ra quyết định về tranh cử.

“Chúng tôi sẽ tuyên bố về việc ứng cử viên của mình ra tranh cử vào ngày 25/12 tại đại hội toàn quốc của đảng vì trong thời gian này vẫn còn ai đó muốn ra tranh cử do chúng tôi vẫn chưa tổ chức bầu cử trong nội bộ đảng”- Oleg Shein nói.

Còn chuyên gia phân tích nổi tiếng Nga Mikhail Vinogradov đánh giá rằngviệc ông Ziuganov tuyên bố ra tranh cử là nỗ lực sử dụng “nguồn năng lượng” từ lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10.

“Động thái này là món quà tốt đẹp cho ông Putin và chắc chắn sẽ có lượng cử tri nhất định của KPRF bỏ phiếu cho ông Ziuganov, và điều này làm giảm lượng phiếu của các đối thủ khác của ông Putin. Ông Ziuganov có thể đánh mất vị trí thứ 2 cho ứng cử viên Zirinovsky nhưng điều này không có nghĩa là KPRF sẽ phải thảo luận về sự cần thiết phải thay đổi chủ tịch”- Mikhail Vinogradov nhận định.

Các ứng cử viên nào sẽ tham gia tranh cử?

Trước ông Gennady Ziuganov, đã có một số nhân vật nổi tiếng Nga tuyên bố sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 gồm: chính trị gia đối lập Aleksey Navalny, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zirinovsky, người sáng lập đảng Quả táo Grigori Yavlinsky, Chủ tịch đảng “Những người Cộng sản Nga” Maksim Suraikin và chuyên gia phân tích chính trị Andrey Bogdanov.

Ngoài ra, người dẫn chương trình truyền hình Ksenia Sobchak và nhà báo Ekaterina Gordon cũng tuyên bố muốn ra tranh cử Tổng thống Nga năm 2018. Còn đương kim Tổng thống Nga Putin vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Được biết, ông Gennady Ziuganov đã 4 lần tham gia tranh cử trong các cuộc bầu cử Tổng thống Nga trước đó gồm bầu cử năm 1996 (tham gia 2 vòng), năm 2000, 2008 và 2012. Trong cuộc đua đầu tiên, ông Ziuganov thất bại trước ông Boris Eltsin, lần thứ hai là thất bại trước ông Putin, lần thứ ba thất bại trước ông Medvedev (đương kim Thủ tướng Nga hiện tại) và lần thứ 4 ông lại thất bại trước ông Putin.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới dự định sẽ được tổ chức vào ngày 18/3/2018. Các chiến dịch vận động tranh cử sẽ chính thức được bắt đầu trong thời hạn từ ngày 7-17/12/2017. Sau đó, Thượng viện Nga sẽ ấn định ngày tổ chức bầu cử Tổng thống Nga năm 2018.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-tich-dang-cong-san-tuyen-bo-ra-tranh-cu-tong-thong-nga-2018-post245101.info