Chủ tịch EC kỳ vọng Anh, EU đạt được thỏa thuận Brexit vào tháng tới

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 5/10 cho biết ông đang tập trung hết sức để các cuộc đàm phán Brexit thành công và hy vọng đạt được một thỏa thuận vào tháng 11 tới.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Áo, ông Juncker thừa nhận tiến trình đàm phán không hề dễ dàng do Liên minh châu Âu (EU) nhận được nhiều tín hiệu trái chiều từ London. Ông bày tỏ hy vọng EC trong tháng này sẽ đạt "đủ tiến triển" để "có thể thấy kết quả trong tháng 11 tới".

Chủ tịch EC cũng cảnh báo rằng một Brexit không có thỏa thuận giữa London và Brussels sẽ gây ra các tác động tiêu cực.

Theo kế hoạch, Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019. Tuy nhiên cho đến nay, Anh và EU vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào do bất đồng quan điểm trong vấn đề biên giới giữa vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh và thành viên EU Ireland cũng như vấn đề thương mại giữa hai bên.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết các nhà đàm phán Brexit của EU tin rằng một thỏa thuận với Anh đang "ở rất gần".

Bên cạnh nội dung Brexit, trong bài phát biểu của mình, ông Juncker cũng kêu gọi các nước thành viên phá bỏ nguyên tắc đồng thuận hoàn toàn và áp dụng đa số nhất trí trong EU để khối này có thể thông qua nhiều quyết định hơn nữa, qua đó tăng cường vai trò của EU trên thế giới.

Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, Chủ tịch EC khẳng định EU vẫn đang bám sát thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) và đang đàm phán nghiêm túc với Mỹ về vấn đề này.

Ngoài ra, ông Juncker cũng cho rằng EU chỉ có thể đạt được an ninh trong dài hạn thông qua hợp tác với Moskva.

Minh Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chu-tich-ec-ky-vong-anh-eu-dat-duoc-thoa-thuan-brexit-vao-thang-toi-20181005183818448.htm