Chủ tịch ECB: Kế hoạch phục hồi kinh tế EU là tham vọng và có mục tiêu

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 18/5 hoan nghênh kế hoạch phục hồi nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) hậu đại dịch Covid-19 trị giá 500 tỷ Euro (khoảng 546 tỷ USD) do Pháp và Đức đề xuất.

Châu Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. (Nguồn: NyTimes)

Trả lời cuộc phỏng vấn chung của 4 tờ nhật báo châu Âu là Les Echos (Pháp), Handelsblatt (Đức), Corriere della Sera (Italy) và El Mundo (Tây Ban Nha), bà Lagarde cho rằng, đề xuất của Pháp và Đức đầy tham vọng, có mục tiêu và đáng hoan nghênh.

Theo bà Lagarde, kế hoạch mà hai nước này đề xuất cho thấy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm mà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhắc tới gần đây.

Chủ tịch ECB cho rằng, đề xuất của Pháp và Đức mở đường để Ủy ban châu Âu có thể đi vay trong dài hạn và hơn hết, sẽ cho phép một lượng lớn tiền hỗ trợ trực tiếp được rót cho những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng Covid-19.

Bà Lagarde nhận định, châu Âu hứng chịu một cú sốc chưa từng có trong lịch sử thời bình, cảnh báo rằng kinh tế khu vực có thể giảm 15% trong quý II/2020, theo kịch bản xấu nhất.

Kế hoạch phục hồi mà Pháp và Đức đề xuất sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu chung của EU, điều mà Đức và các nước thành viên có quan điểm về tài chính cứng rắn vẫn phản đối, trong khi các thành viên khác như Italy và Tây Ban Nha, những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, hối thúc.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên EU.

(theo AFP, Reuters)

Lê Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-ecb-ke-hoach-phuc-hoi-kinh-te-eu-la-tham-vong-va-co-muc-tieu-115861.html