Chủ tịch ECB lạc quan về triển vọng phục hồi của Eurozone

Ngày 13/1, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Christine Lagarde bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bất chấp việc các quốc gia trong khu vực tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế do đại dịch COVID-19.

 Bà Christine Lagarde bày tỏ lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Eurozone. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Bà Christine Lagarde bày tỏ lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Eurozone. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Theo bà Christine Lagarde, các dự báo gần đây nhất được đưa ra vào tháng 12/2020 về triển vọng kinh tế khu vực Eurozone vẫn rất hợp lý.

Tháng 12/2020, ECB dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm 2021, sau khi giảm 7,3% trong năm 2020. Hiện, báo cáo chính thức về tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone trong năm 2020 vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, người đứng đầu ECB nhấn mạnh dự báo trên chỉ tính đến trường hợp các biện pháp phong tỏa khống chế dịch bệnh được áp đặt cho đến cuối tháng 3/2021, và sẽ đáng lo ngại nếu các nước thành viên gia hạn lệnh phong tỏa sau thời điểm nói trên.

Hà Lan ngày 13/1 công bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát đại dịch COVID-19 đến ngày 9/2. Trong khi đó, Đức vẫn đang áp đặt lệnh hạn chế kể từ tháng 11/2020 và dự kiến sẽ kéo dài lệnh này thêm 8 – 10 tuần nữa. Áo, Pháp và Bồ Đào Nha dự kiến cũng sẽ tăng cường các biện pháp hạn chế này.

Các biện pháp phong tỏa được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong mới vì đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tăng cao kể từ cuối tháng 12/2020. Chủ tịch ECB cảnh báo, việc các quốc gia khu vực Eurozone kéo dài lệnh phong tỏa càng lâu thì các tác động đến nền kinh tế sẽ càng lớn.

Người đứng đầu ECB cũng đã hoan nghênh thỏa thuận của Liên minh châu Âu (EU) về gói biện pháp phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ euro (913 tỷ USD), đồng thời cho rằng chính sách tài khóa cần hỗ trợ cho các biện pháp tiền tệ, duy trì và phân bổ hợp lý gói kích thích để tác động tốt nhất đến tăng trưởng của nền kinh tế.

Trước đó, ngày 10/12/2020, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh cuối cùng của EU trong năm 2020 diễn ra tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch ECB Christine Lagarde thông báo tung thêm các biện pháp kích thích kinh tế nhằm giúp Eurozone vượt qua làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2.

Theo đó, Hội đồng điều hành ECB gồm 25 thành viên đã nhất trí với loạt biện pháp kích thích mới để ứng phó với tình trạng suy thoái kinh tế của khu vực. ECB sẽ bổ sung thêm 500 tỷ Euro (605 tỷ USD) vào chương trình mua trái phiếu khẩn cấp (PEPP) và đưa tổng giá trị chương trình lên 1.850 tỷ euro (2.250 tỷ USD) và gia hạn chương trình này đến tháng 3/2022. Bà Lagarde cho biết, ECB có thể sẽ tiếp tục kéo dài chương trình này nếu thấy cần thiết./.

Hoài Hà (Theo CNBC, businesstimes.com)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/chu-tich-ecb-lac-quan-ve-trien-vong-phuc-hoi-cua-eurozone-572886.html