Chủ tịch Fed mang lại hy vọng cho giới đầu tư

Các chỉ số chính của Phố Wall đã tăng vào thứ Ba (7/2), sau những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell được cho là ít diều hâu hơn dự kiến.

Ảnh minh họa (Ảnh AFP)

Ảnh minh họa (Ảnh AFP)

Ảnh minh họa (Ảnh AFP)

Ông Powell cho biết trong một phiên thảo luận tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington, rằng ông kỳ vọng năm 2023 sẽ là một năm "lạm phát giảm đáng kể".

Joe Saluzzi, Nhà quản lý giao dịch tại Themis Trading ở New Jersey, cho biết: “Ông ấy (Powell) không nói bất cứ điều gì khiến bạn nghĩ rằng ông ấy sẽ tăng lãi suất nhiều hơn những gì thị trường dự đoán vào thời điểm này”.

Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25% vào tuần trước, với các thị trường hiện đang định giá lãi suất cao nhất trên 5% sau khi dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm việc làm với tốc độ nhanh chóng trong tháng 1.

Sau bình luận của Powell, Morgan Stanley cho biết họ đã thêm 0,25% vào dự báo lãi suất đỉnh tại tháng 5, nhưng cũng đồng thời tiếp tục kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất 0,25% đầu tiên vào tháng cuối năm 2023.

Phiên này, chỉ số Nasdaq nặng về công nghệ và S&P 500 được thúc đẩy mạnh nhờ tin tức từ Microsoft Corp, với mức tăng 1,29% khi thông báo tích hợp ChatGPT, một chatbot từ OpenAI vào các sản phẩm của mình.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Baidu, tăng vọt 12,18% khi công cụ tìm kiếm Trung Quốc cho biết họ sẽ kết thúc thử nghiệm dự án giống như ChatGPT là "Ernie Bot" vào tháng 3.

Trong khi đó, Dow Jones được hỗ trợ bởi cổ phiếu Boeing tăng 3,84% sau khi nhà sản xuất máy bay Mỹ xác nhận họ dự kiến sẽ cắt giảm 2.000 việc làm.

Kết thúc phiên 7/2, chỉ số Dow Jones tăng 265,67 điểm (+0,78%), lên 34.156,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 52,92 điểm (+1,29%), lên 4.164,00 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 226,34 điểm (+1,90%), lên 12.113,79 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, nhờ một số báo cáo kết quả kinh doanh lạc quan, mặc dù các nhà đầu tư ngày càng lo lắng về việc lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài khi họ chờ đợi bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,23% lên 458,19 điểm.

Chỉ số năng lượng là chỉ số tăng điểm hàng đầu trong ngành, tăng 3%, được thúc đẩy bởi mức tăng 8% của cổ phiếu BP, sau khi công ty dầu mỏ này báo cáo lợi nhuận kỷ lục vào năm 2022 và tăng cổ tức.

Chỉ số phụ của ngân hàng tăng 1,2% khi BNP Paribas tăng 2,6% sau khi nâng mục tiêu đến năm 2025 và công bố mức tăng trưởng doanh thu lạc quan.

Nhận xét từ Chủ tịch Fed Powell dự kiến vào lúc 17h40 GMT sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ vào tuần trước, điều này đã khiến các nhà hoạch định chính sách như Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Những bình luận như vậy đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng rằng chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu sắp kết thúc, vốn được thúc đẩy bởi những bình luận chủ yếu ôn hòa từ Fed và các ngân hàng trung ương khác vào tuần trước.

Hiện tại, các nhà đầu tư cũng đang chờ nhận xét từ các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) là Peter Kazimir và Klaas Knot vào cuối ngày.

Một cuộc khảo sát của ECB hôm thứ Ba cho thấy kỳ vọng lạm phát của khu vực đồng euro tăng trở lại vào tháng 12.

Kết thúc phiên 7/2: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 28,00 điểm (+0,36%), lên 7.864,71 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 25,03 điểm (-0,16%), xuống 15.320,88 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 4,75 điểm (-0,06%), xuống 7.132,35 điểm.

Giá dầu thô tăng vọt sau khi chủ tịch Fed có những phát biểu xoa dịu những lo ngại của thị trường về việc tăng lãi suất. Bên cạnh đó, nhu cầu dầu phục hồi ở Trung Quốc cũng là nhân tố thúc đẩy giá dầu.

Kết thúc phiên 7/2, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 3,03 USD/thùng (3,93%), lên 77,14 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,70 USD/thùng (+3,23%), lên 83,69 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/chu-tich-fed-mang-lai-hy-vong-cho-gioi-dau-tu-post314753.html