Chủ tịch Fed Yellen tin tưởng lạm phát sẽ phục hồi và nên tăng dần lãi suất

Chủ tịch Fed Janet Yellen dù vẫn dự đoán lạm phát của Mỹ sẽ sớm phục hồi, nhưng lại đưa ra một lời cảnh báo mạnh mẽ bất thường là bà 'rất không chắc chắn' về điều này.

Chủ tịch Fed Janet Yellen tuyên bố sẽ rời khỏi Fed vào tháng 2/2018

Một ngày sau khi thông báo sẽ nghỉ hưu từ Ngân hàng Trung ương Mỹ (dự kiến vào đầu tháng 2/2018), Chủ tịch Fed Janet Yellen cho biết, dù sao Fed đang rất gần với mục tiêu của mình và nên tiếp tục lộ trình tăng dần lãi suất để giữ cả lạm phát và thất nghiệp không giảm quá thấp.

Nói với các sinh viên và giáo sư tại Trường Kinh doanh Stern NYU, Yellen - một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới trong lĩnh vực tài chính cho biết, bà không tin rằng kỳ vọng lạm phát đã giảm xuống quá thấp mặc dù 5 năm qua lạm phát tại Mỹ vẫn nằm dưới mục tiêu của Fed.

Lạm phát sẽ tăng trở lại trong một hoặc hai năm tới, bà nói và thêm rằng: “Tôi sẽ nói rằng tôi rất không chắc về điều đó. Các đồng nghiệp của tôi và tôi không chắc chắn rằng nó (lạm phát thấp) là tạm thời, và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến lạm phát”.

Các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Fed đã lặp lại niềm tin của họ rằng lạm phát sẽ hồi phục ngay cả khi thước đo lạm phát ưa thích của họ đã giảm xuống còn 1,3%, thấp hơn nhiều mục tiêu 2%.

Mặc dù vậy việc thất nghiệp đã giảm xuống còn 4,1% trong khi tăng trưởng kinh tế vẫn rất mạnh mẽ ở mức 3%, khiến cho kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới tiếp tục tăng cao dù giá giảm.

Yellen lưu ý rằng, mặc dù việc không đạt được mục tiêu lạm phát trong thời gian quá dài có thể “khá nguy hiểm”, Fed cũng phải tránh để thất nghiệp rơi xuống dưới mức bền vững. “Chúng tôi không muốn có chính sách bất thường”.

Là người phụ nữ đầu tiên dẫn dắt Fed, song bà Yellen được ghi nhận là đã đưa kinh tế Mỹ trở lại quỹ đạo tăng trưởng vững chắc và từng bước thoát khỏi các chính sách tiền tệ bất thường được triển khai sau cuộc suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính 2007-2009.

Tuy nhiên, bà đã bị bỏ qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Thống đốc Fed Jerome Powell sẽ lãnh đạo Fed khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào tháng 2/2018, một quyết định đã phá vỡ truyền thống Chủ tịch Fed sẽ phục vụ ít nhất 2 nhiệm kỳ.

Hôm 20/11, Yellen đã nói rằng bà cũng sẽ từ chức thành viên Hội đồng Thống đốc của Fed khi ông Powell được Thượng viện Mỹ phê chuẩn và tuyên thệ.

Hoàng Nguyên

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/chu-tich-fed-yellen-tin-tuong-lam-phat-se-phuc-hoi-va-nen-tang-dan-lai-suat-70130.html