Chủ tịch FIFA: 'Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực!'

Sau thảm họa Kanjuruhan khiến 135 người thiệt mạng rồi đến sự cố khiến FIFA buộc phải hủy World Cup U-20 tại Indonesia, nay lại đến cuộc loạn đả trong trận chung kết SEA Games 32 càng làm FIFA ngao ngán.

Nhiệm kỳ ngồi ghế chủ tịch FIFA của mình, Chủ tịch Gianni Infantino rất chú trọng và có nhiều chiếu cố với bóng đá vùng trũng thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố liên tiếp xảy ra khiến vị đứng đầu bóng đá thế giới cũng nản lòng.

Sự chiếu cố của FIFA thời Chủ tịch Infantino thể hiện rất rõ qua việc giúp đỡ tài chính nhiều hơn cho bóng đá Đông Nam Á để khu vực có nền bóng đá chậm tiến này phát triển. Trong những chuyến vi hành, ông cũng chịu khó đến tham quan, theo dõi và động viên bóng đá Đông Nam Á nhiều hơn. Chẳng hạn như việc xuất hiện ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Rajamangala của Thái Lan.

Khi Indonesia gặp các sự cố bóng đá như thảm họa Kanjuruhan và chịu nhiều mối lo ngại nơi điểm được chọn đăng cai World Cup U-20 thì đích thân ông Infantino bay đến Indonesia để tìm hướng giải quyết và trấn an các quốc gia tham dự. Thậm chí chính ông Infantino cũng là người gợi ý đồng thời hỗ trợ và tư vấn cho các quốc gia có tiềm lực ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chạy đua giành quyền đồng đăng cai World Cup 2034...

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông rất thất vọng khi nghe báo cáo về vụ loạn đả trong trận chung kết SEA Games 32. Ảnh: REUTERS

Cuộc loạn đả với sự châm ngòi lại chính từ các trợ lý, những quan chức lãnh đạo đội bóng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, bóng đá Đông Nam Á liên tục xảy ra hàng loạt sự cố nghiêm trọng. Từ thảm họa Kanjuruhan khiến 135 người chết vào đêm 1-10-2022 tại Indonesia, rồi tiếp theo là những vụ biểu tình tuần hành phản đối Israel tham gia World Cup U-20 tại Indonesia khiến giờ chót phải hoãn lễ bốc thăm và sau đó là truất quyền đăng cai. Mới nhất là vụ loạn đả vào đêm 16-5 trong trận chung kết bóng đá SEA Games 32. Hình ảnh các trợ lý, quan chức, cầu thủ của hai đội Thái Lan và Indonesia lao vào choảng nhau như một trận hỗn chiến trên sân Olympic ở Phnom Penh khiến Chủ tịch FIFA Infantino càng nản lòng với vùng trũng mà mình từng chăm chút, giúp đỡ...

Trả lời báo chí, Chủ tịch Infantino nói: “Bóng đá Đông Nam Á có một tiềm năng phát triển chiều sâu lẫn chiều rộng nhưng tại đấy đã bị kìm hãm bởi bạo lực và sự đánh đồng giữa bóng đá và những vấn đề xã hội khác. Sự cố đêm 16-5 trên sân Olympic ở Phnom Penh là điều rất đáng tiếc. Lẽ ra nếu xảy ra va chạm thì đó chỉ là những va chạm của những cầu thủ, còn các trợ lý, quan chức lãnh đạo đội bóng thay vì phải có nhiệm vụ can ngăn thì đằng này những người quản trị của đội bóng lại châm ngòi. Những hình ảnh từ trận chung kết SEA Games gửi đi một thông điệp rất tiêu cực trong bóng đá. Tôi hy vọng sau hàng loạt sự cố ở bóng đá Đông Nam Á, các nhà quản lý từ AFC, AFF, các LĐBĐ quốc gia nhìn lại và tìm những phương pháp hữu hiệu ngăn chặn nó một cách hiệu quả trong tương lai”.

Đây đúng là cú sốc lớn đối với người đứng đầu bóng đá thế giới và những gì ông lên tiếng đã nói thay tất cả.•

Thái Lan họp khẩn và sẵn sàng kỷ luật nặng hoặc sa thải những người vi phạm

Sau khi lên tiếng xin lỗi về hành vi của những thành viên trong đội U-22 Thái Lan, phía LĐBĐ nước này đã thực hiện cuộc họp khẩn nhằm chỉ ra những sai phạm và trách nhiệm của từng cá nhân. Phía Thái Lan cho rằng hình ảnh trong trận chung kết SEA Games đã làm xấu bộ mặt không chỉ của bóng đá Thái Lan mà còn ảnh hưởng đến nhiều thứ.

Trong khi AFC đang thu thập những báo cáo và chứng cứ trước khi đưa ra quyết định kỷ luật liên quan đến sự cố ở trận chung kết SEA Games 32 thì phía Thái Lan cũng ráo riết chủ động làm mạnh và quả quyết sẽ không bao che cho các thành viên vi phạm. Đ.TR

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-fifa-bong-da-dong-nam-a-bi-kim-ham-boi-bao-luc-post733965.html