Chủ tịch FIFA: Fan bóng đá thiếu bia 'vẫn sống được' ở World Cup 2022

Chủ tịch FIFA đã lên tiếng bảo vệ quy định cấm bán bia tại các sân vận động trong khuôn khổ World Cup 2022, khẳng định 'không uống trong 3 giờ vẫn sống được'.

Đồ uống có cồn sẽ bị cấm tại các sân vận động Qatar. Ảnh: Reuters.

Ông Gianni Infantino cho biết FIFA và giới chức Qatar phối hợp thực hiện lệnh cấm bia tại các sân vận động diễn ra những trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2022, AP đưa tin.

“Chúng tôi đã nỗ lực xem xét liệu điều đó có khả thi hay không”, chủ tịch FIFA nói, đề cập tới việc cho phép bán rượu bia. “Nếu trong 3 giờ mỗi ngày không được uống bia, bạn vẫn có thể sống được. Có thể đó là lý do ở Pháp, Tây Ban Nha và Scotland cấm bán rượu bia trong các sân vận động”.

Ông Infantino cũng phủ nhận việc cấm bán bia làm tổn hại đến mối quan hệ của FIFA với nhà tài trợ bia chính Budweiser. “Chúng tôi đã làm đối tác trong vài thập niên và chúng tôi mong muốn được hợp tác trong tương lai. Tình huống đặc biệt này đưa chúng tôi xích gần nhau hơn”, ông nói.

Ban đầu, giới chức Qatar dự định cho phép bán bia tại sân vận động 3 giờ trước trận đấu và 1 giờ sau trận đấu. Cổ động viên không được phép mang bia lên khán đài.

Thế nhưng, quyết định đưa ra hôm 18/11 là toàn bộ đồ uống có cồn bị cấm tại khu vực khuôn viên sân vận động. Người hâm mộ chỉ có thể mua đồ uống không cồn.

Theo CNBC, Qatar không cấm hoàn toàn bia rượu. Đồ uống có cồn vẫn được bán cho du khách tại một số khách sạn, nhà hàng được cấp phép.

Quyết định cấm đồ uống có cồn là xung đột mới nhất giữa Qatar và FIFA, khiến cả hai bên vấp phải sự phản đối từ bộ phận người hâm mộ quốc tế.

Trước đó, năm 2014, FIFA từng gây sức ép buộc Brazil đổi luật và cho phép bán bia trong các sân vận động, điều đã bị cấm tại quốc gia Nam Mỹ kể từ 2003 để ngăn tình trạng bạo lực.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-fifa-fan-bong-da-thieu-bia-van-song-duoc-o-world-cup-2022-post1377094.html