Chủ tịch FIFA lên tiếng về vụ ẩu đả tại chung kết SEA Games 32

Vụ ẩu đả giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 32 đã 'kinh động' đến cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế (FIFA).

Giới mộ điệu túc cầu vừa được chứng kiến cuộc so tài đầy kịch tính, hấp dẫn giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 32 tối 16/5.

Đội bóng xứ Vạn đảo dẫn 2 bàn trong hiệp một nhờ pha phản lưới của Songchai Thongcham và một bàn của Ramahan Sananta.

Thế nhưng U22 Thái Lan đã rút ngắn cách biệt trong hiệp 2 nhờ công Anan Yodsangwal, rồi cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+9 từ cú sút của Yotsakor Burapha.

Kết quả trên đồng nghĩa 2 đội phải bước vào 120 phút hiệp phụ và chung cuộc Indonesia thắng Thái Lan 5-2.

Đáng nói, trong trận đấu này xảy ra tới 2 lần ẩu đả tập thể giữa cả cầu thủ lẫn thành viên Ban huấn luyện đôi bên, chưa kể nhiều tình huống họ“ăn miếng trả miếng” bạo lực trên sân. Hậu quả, trọng tài điều khiến trận đấu đã phải rút ra tới 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng.

Màn hỗn chiến giữa Thái Lan và Indonesia ở chung kết SEA Games 32.

Trận đấu đã khiến cả làng thể thao thế giới rúng động và thậm chí còn làm “kinh động” cả tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

"Bóng đá Đông Nam Á có tiềm năng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, nó bị kìm hãm bởi bạo lực và những vấn đề xã hội khác” – ông Gianni Infantino nói về trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia trên sân Olympic của Campuchia: “Sự cố này thực sự đáng tiếc. Nếu đó là một cuộc bạo loạn giữa các cầu thủ thì lẽ ra các quan chức lãnh đạo đội bóng phải có biện pháp ngăn cản nhưng họ cũng lại lao vào hỗn chiến”.

Tờ Tribunnews của Indonesia tiếp tục dẫn lời người đứng đầu FIFA: “Những hình ảnh trong trận chung kết SEA Games 32 đã phát đi thông điệp tiêu cực tới thế giới bóng đá. Tôi hy vọng sau hàng loạt sự cố ở bóng đá Đông Nam Á, các nhà quản lý của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á), AFF (Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á), cũng như các Liên đoàn thành viên sẽ nhìn lại và tìm những phương pháp ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực sân cỏ.

Liên quan đến vụ ẩu đả trên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thành lập Ủy ban điều tra.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung tuyên bố sẽ phạt nặng những người liên quan tới vụ hỗn chiến với U22 Indonesia. "FAT bày tỏ nỗi thất vọng về những gì đã xảy ra. Chúng tôi gửi lời xin lỗi khán giả, Ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn trong trận chung kết môn bóng đá nam. Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra, khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ này".

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chu-tich-fifa-len-tieng-ve-vu-au-da-tai-chung-ket-sea-games-32-post639415.html