'Xuất hiện một chuỗi thiên tai rất nguy hiểm tại Việt Nam'

Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT khuyến cáo cần đặc biệt chú ý khi trong thời gian tới một chuỗi loại hình thiên tai đang xuất hiện dồn dập, sẽ rất nguy hiểm.

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ, ban ngành, địa phương (nằm trong vùng ảnh hưởng) để bàn phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão số 7 và các loại hình thiên tai khác.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động trên Biển Đông được hình thành từ dải hội tụ nhiệt đới, hiện nay đang vắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

“Mặc dù chưa tác động đến đất liền, nhưng tại khu vực Trung Trung Bộ trong ngày 5/10 đã bắt đầu xuất hiện mưa do ảnh hưởng từ ATNĐ. ATNĐ hiện nay bao trùm lên 1 khu vực tương đối rộng, khả năng trong những ngày tới sẽ mạnh lên thành bão số 7, khi di chuyển vào gần bờ có khả năng di chuyển chậm lại và có xu hướng di chuyển chếch theo hướng Tây Tây Bắc”, ông Khiêm nhận định.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã gửi công điện cho các đơn vị trực thuộc từ Quảng Ninh – Bình Thuận chủ động ứng phó với ATNĐ/bão, hiện còn 3 địa phương vẫn còn phương tiện nằm trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ/bão.

“Cập nhật đến 13h ngày 6/10, tỉnh Quảng Nam còn 11 phương tiện/102 lao động, Quảng Ngãi còn 13 phương tiện, Bình Định còn 129 đang nằm trong khu vực nguy hiểm. Cơ bản những phương tiện này đã nắm được thông báo, tuy nhiên, theo báo cáo từ lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam, có một số phương tiện đang neo dù, chờ ATNĐ/bão di chuyển qua để tiếp tục khai thác. Mức độ nguy hiểm vô cùng lớn nên chúng tôi đã yêu cầu đơn vị Biên phòng tại tỉnh Quảng Nam thông báo, yêu cầu những phương tiện này di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Hưng thông tin.

Ông Hưng đề nghị, lãnh đạo các địa phương, nhất là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chỉ đạo các xã phối hợp với lực lượng biên phòng xuống tận từng nhà có phương tiện đang nằm trong khu vực nguy hiểm để cảnh báo, vận động, yêu cầu thuyền trưởng phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT phát biểu tổng kết cuộc họp.

Phát biểu tổng kết cuộc họp, ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT cho biết: “Hiện nay đang xuất hiện một chuỗi thiên tai rất nguy hiểm, có khả năng xuất hiện liên tiếp 2 cơn bão trên Biển Đông và nguy cơ xảy ra mưa lũ rất lớn ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, vẫn còn một số phương tiện thả dù, trong khi chỉ sau cơn bão số 7 vào ít ngày sau sẽ xuất hiện cơn bão số 8 nên vô cùng nguy hiểm. Đề nghị, các địa phương quản lý những phương tiện này phải khẩn trương đôn đốc tàu thuyền, thoát khỏi khu vực nguy hiểm”.

Cần đặc biệt chú ý, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền vào nơi tránh trú, nhất là tại khu vực cửa sông, cửa biển; Tăng cường trang thiết bị, nhân lực,… sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn; Tăng cường bắn pháo hiệu, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức cấm biển. Yêu cầu người dân ở khu vực xung yếu vào nơi an toàn; Đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập đang thi công. Cần có kế hoạch sơ tán dân tại chỗ, đảm bảo công tác phòng chống dịch nhất là khi có mưa lũ lớn như dự báo./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/xuat-hien-mot-chuoi-thien-tai-rat-nguy-hiem-tai-viet-nam-896037.vov