Chủ tịch Hà Nội: Phấn đấu để người dân dùng nước sạch chuẩn châu Âu

'Phấn đấu đến năm 2020 toàn bộ người dân Hà Nội và các vùng nông thôn được cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn Châu Âu', lãnh đạo Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp các doanh nghiệp Đức.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 19/11 có cuộc tiếp đón ông Martin Dulig (Bộ trưởng Bộ kinh tế, Lao động và vận tải; Phó thủ hiến bang Sachsen, Cộng hòa liên bang Đức) trong dịp ông này cùng đoàn doanh nghiệp Đức sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Bộ trưởng Kinh tế Đức.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Bộ trưởng Kinh tế Đức.

Tại cuộc gặp, ông Martin Dulig đánh giá Hà Nội đang từng bước phát triển rất mạnh mẽ với cư dân trẻ và có sức sống rất năng động. Tuy nhiên thành phố vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

"Chúng tôi đề cập đến vấn đề cung cấp năng lượng sạch, xử lý chất thải cũng như cách mạng số hóa. Tất cả thành phố trên thế giới đều đương đầu với thử thách giống nhau, nhiệm vụ của chúng ta là làm sao bắt tay để khắc phục các thách thức đó", ông Dulig nói với Chủ tịch Hà Nội.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng sự phát triển nhanh của Hà Nội đang gặp phải một số thách thức rất lớn, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

"Chúng tôi đưa ra chiến lược phấn đấu đến năm 2020 toàn bộ người dân Hà Nội và các vùng nông thôn được cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn của châu Âu. Trong thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch xây dựng 4 nhà máy nước, sẽ đóng dần các giếng khoan nước để toàn bộ các nhà máy sử dụng nguồn nước mặt của các con sông", Chủ tịch Hà Nội cho biết.

Bộ trưởng Kinh tế Đức tham quan nhà máy nước mặt sông Đuống.

Đáp lại, Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết trong đoàn của ông có một hiệp hội rất mạnh về cung cấp nước và xử lý nước gồm 350 công ty thành viên và trong năm 2019 sẽ tổ chức một diễn đàn lớn tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Martin Dulig cũng tới tham quan Nhà máy nước mặt sông Đuống. Đây là dự án được Công ty cổ phần Sông Đuống hợp tác với Đức xây dựng được gần 2 năm và đã khánh thành giai đoạn 1, cung cấp 150.000 m3/ngày. Đến tháng 10/2019, dự án hoàn thành giai đoạn 2, nâng công suất lên gấp đôi.

Tại đây, ông Martin Dulig cùng đoàn đại biểu Đức đã trao đổi kinh nghiệm hợp tác đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, xử lý nước thải, bùn thải, năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ mới.

Với công nghệ hiện đại, nhà máy sẽ cụ thể hóa mục tiêu của thành phố Hà Nội nhằm cung cấp nước sạch cho người dân uống được ngay theo tiêu chuẩn nước uống tại vòi theo tiêu chuẩn Đức và châu Âu.

Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Aquaone và Công ty Aone Deusheuche - Đức về hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái các hệ thống bể xử lý nước tại Nhà máy nước mặt sông Đuống với tiềm năng công suất lên tới 10,8 MWp.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-ha-noi-phan-dau-de-nguoi-dan-dung-nuoc-sach-chuan-chau-au-post893608.html