Chủ tịch Hà Nội: Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc là tự hào tuổi trẻ

Trong ngày tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch Hà Nội khẳng định, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc là trách nhiệm, là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ.

Sáng 6/2, huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức lễ Giao nhận quân năm 2023 thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ và khẳng định thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc là trách nhiệm, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng nhắn nhủ các chiến sĩ trẻ phát huy truyền thống quê hương Đông Anh anh hùng, tiếp bước cha anh vững vàng trên con đường quân ngũ, luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có đạo đức trong sáng, ý chí quyết tâm cao, không sợ khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà cho đơn vị nhận quân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà cho đơn vị nhận quân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng nhắc nhở các chiến sỹ tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ, luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác, để ngày càng trưởng thành, tiến bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và quê hương, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, các thế thệ thanh niên Đông Anh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc và lập nhiều chiến công vẻ vang. Mỗi người dân Việt Nam đều thấu hiểu, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, nhưng hiện nay các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Do vậy, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân cách mạng - chính quy - tinh nhuệ, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là yêu cầu tất yếu, ngày càng trở nên quan trọng, quyết định vận mệnh của nước nhà. Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, trao trọng trách thiêng liêng, cao cả đó cho thế hệ trẻ.

“Tôi xin biểu dương cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nhận quân đã làm tốt công tác phối hợp tuyển chọn thanh niên nhập ngũ của huyện. Xin cảm ơn những người cha, người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình để hôm nay các em trưởng thành, nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm cống hiến cho đất nước, trở thành người chiến sỹ làm nhiệm vụ vẻ vang trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh nói.

Trong đợt tuyển quân năm 2023, huyện Đông Anh có 236 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Văn Dũng (ở thôn Phố Chợ, xã Cổ Loa) cho biết, nhận thức được ý nghĩa thiêng liêng của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, em đã viết đơn tình nguyện xin được lên đường nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm nay. Tân binh Nguyễn Văn Dũng hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, tích cực rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đợt tuyển quân năm 2023, toàn huyện Đông Anh có tổng số 236 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, có 198 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 38 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo các địa phương triển khai chặt chẽ, đồng bộ công tác theo đúng quy trình, dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật định.

Bên cạnh đó, để động viên kịp thời công tác hậu phương, 100% tân binh lên đường nhập ngũ đều được các Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng.

Tân binh huyện Mê Linh háo hức lên đường làm nhiệm vụ.

Cũng trong sáng nay, lễ giao, nhận quân của huyện Mê Linh diễn ra tại quảng trường trung tâm hành chính huyện. Năm 2023, huyện Mê Linh tuyển chọn và gọi 182 công dân nhập ngũ; có 15% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng. Các tân binh của huyện được giao cho 4 đơn vị quân đội và 1 đơn vị công an. Cụ thể, 146 công dân vào đơn vị quân đội, 36 công dân vào Công an TP Hà Nội.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm thắp sáng đài lửa truyền thống.

Để động viên kịp thời các tân binh lên đường nhập ngũ, chính quyền địa phương tặng mỗi tân binh sổ tiết kiệm 5 triệu đồng và quà trị giá 4 triệu đồng, huyện Mê Linh tặng quà 2 triệu đồng/người.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chu-tich-ha-noi-thuc-hien-nghia-vu-thieng-lieng-voi-to-quoc-la-tu-hao-tuoi-tre-ar740134.html