Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ 2 cháu bé đuối nước

Liên quan đến vụ hai cháu bé tử vong tại hố nước sâu tại xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) gây bức xúc dư luận, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1479/UBND-TKBT về việc kiểm tra, xử lý thông tin.

Sau khi tiếp nhận thông tin về hai cháu bé tử vong tại hố nước sâu tại xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) gây bức xúc dư luận, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành văn bản số 1479/UBND-TKBT về việc kiểm tra, xử lý thông tin.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra, xử lý các vi phạm quản lý đất đai tại xã La Phù (nếu có); có phương án hỗ trợ kịp thời đối với 2 cháu bé tử vong; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 25.4.2018.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong tại xã La Phù, Hoài Đức, TP.Hà Nội

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 30.3, cháu Nguyễn Mai Linh xin phép gia đình đi chơi cùng cháu Hạnh. Đến 16h cùng ngày gia đình không thấy cháu về nên đi tìm, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Đến 17h cùng ngày, thông qua một chiếc camera của hàng xóm cách nhà cháu Linh khoảng 100m, người thân cháu biết cả hai đã rủ nhau ra khu vực hố nước của thôn Hoa Thám (xã La Phù).

Sau khi tới khu vực hố nước thì phát hiện dép của cháu trên bờ nên mọi người cùng nhau tìm kiếm dưới nước thì phát hiện và vớt được thi thể của hai cháu.

Sự việc gây bức xúc khi hố nước hai cháu bé tử vong nằm trên khu vực đất đai đang có nhiều khuất tất trong vấn đề quản lý.

Cụ thể, theo tìm hiểu, khu vực phần đất nơi xảy ra sự việc 2 cháu bé tử vong được xã La Phù tạm giao cho gia đình ông Nguyễn Văn T. (trú tại xã La Phù). Tuy nhiên, gia đình ông T. sau đó lại tự ý chuyển nhượng trái thẩm quyền, trái pháp luật cho nhiều người khác.

Về nguồn gốc khu đất trên, ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, cuối năm 2017, gia đình ông Tạ Tương H. (xóm Chùa Tổng, La Phù) đã tự ý nạo vét, đào hố ở khu đất nông nghiệp trên mà không có rào chắn, cảnh báo. Khi phát hiện ông H. đào hố, nhiều người dân đã khuyên ông rào lại nhưng ông không nghe. Sau khi xảy ra cái chết thương tâm của 2 cháu bé, gia đình nạn nhân đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương về sự việc này.

Cũng theo ông Khoa, bản chất thửa ruộng đó không phải là hố nước mà đó là mảnh đất chính quyền tạm giao cho người dân canh tác. Tuy nhiên, sau đó mảnh đất này được chuyển nhượng trái thẩm quyền, trái pháp luật qua nhiều người. “Trước mắt, xã đã rào chắn hố nước sâu cẩn thận để tránh sự việc đáng tiếc khác xảy ra và tiến hành xác minh chủ sở hữu mảnh đất này” - ông Khoa cho biết.

Hoàng Thành

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chu-tich-ha-noi-yeu-cau-kiem-tra-xu-ly-vu-2-chau-be-duoi-nuoc-865149.html