Chủ tịch Hạ viện Indonesia A-gung Lác-so-no thăm chính thức Việt Nam

ND - Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Hạ viện Indonesia do Chủ tịch Hạ viện A-gung Lác-so-no dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 18 đến 20-8. Tham gia Đoàn, có nhiều Hạ nghị sĩ thuộc các đảng trong QH Indonesia.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia A. Lác-so-no sinh ngày 23-3-1949, đỗ Cử nhân Y khoa năm 1972, Tiến sĩ Y khoa năm 2008. Năm 1993-1998, làm Giám đốc Đài truyền hình tư nhân Gia-các-ta AN-TEVE. Từ năm 1987 đến 1998, là thành viên Hạ viện CH Indonesia. Năm 1998, làm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề thanh niên và thể thao. Từ năm 2004 đến nay là Chủ tịch Hạ viện CH Indonesia; năm 2008 là Chủ tịch Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương với chương trình giáo dục; từ năm 1998 đến nay là Chủ tịch Tổ chức Nghị viện châu Á (APA). Ông A. Lác-so-no giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Đảng Gôn-ca (từ năm 1993), Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban lãnh đạo hợp tác KOSGORO (2001); Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Đảng Gôn-ca (2004). Ông từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Gia-các-ta; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư hiệp hội các doanh nghiệp trẻ Indonesia; thành viên Đoàn Chủ tịch phụ trách chương trình đường lối và tư cách thành viên Indonesia của Phòng Thương mại Indonesia...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=154947&sub=130&top=37