Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tiếp xúc lãnh đạo Nhật-Hàn, thăm biên giới liên Triều

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và thăm biên giới liên Triều.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chụp ảnh cũng chỉ huy, binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trước khu DMZ ở biên giới liên Triều.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chụp ảnh cũng chỉ huy, binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trước khu DMZ ở biên giới liên Triều.

Sáng 5/8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã bắt đầu hội đàm tại Tokyo (Nhật Bản) để thảo luận về thúc đẩy quan hệ đồng minh và thảo luận về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Theo Chính phủ Nhật Bản, hai bên sẽ thảo luận về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định ở Eo biển Đài Loan, quan điểm đã được ông Kishida nhấn mạnh trong cuộc tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 5.

Ngoài cuộc gặp Thủ tướng Kishida, bà Pelosi dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki trong ngày 5/8.

Trước đó, ngày 4/8, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae Ho thông báo Tổng thống Yoon Suk Yeol đã điện đàm với bà Nancy Pelosi.

Cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, từ lúc 14h30 cùng ngày, theo hình thức “hội đàm qua điện thoại 1+6”. Phía Mỹ có Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cùng một số Hạ nghị sĩ.

Tại điện đàm, Tổng thống Yoon Suk Yeol cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với cả Quốc hội Mỹ, để phát triển mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu, một nội dung nhất trí giữa ông và người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh hôm 21/5.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá chuyến thăm Khu vực an ninh chung (JSA) của đoàn đại biểu do Chủ tịch Hạ viện Pelosi dẫn đầu sẽ là biểu tượng cho năng lực răn đe mạnh mẽ của liên quân Hàn-Mỹ đối với Triều Tiên.

Về phần mình, bà Pelosi cảm ơn Tổng thống Yoon Suk Yeol đã dành thời gian điện đàm dù đang trong kỳ nghỉ phép đầu tiên. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đánh giá quan hệ đồng minh hai nước mang ý nghĩa quan trọng xét trên nhiều khía cạnh và đề nghị 2 bên xây dựng trật tự Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên đã không đề cập tới vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Đặc biệt, cùng ngày, bà Nancy Pelosi đã thăm Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều, qua đó trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất tới địa điểm này từ khi cựu Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un năm 2019.

Bà Pelosi cho biết: “Trong các chuyến thăm DMZ, Khu vực An ninh chung (JSA) và Căn cứ Không quân Osan, chúng tôi chuyển lời biết ơn của quốc hội và quốc gia đối với sự phụng sự của các quân nhân, những người đóng vai trò canh gác nền dân chủ trên bán đảo Triều Tiên”.

Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng chính thức về hành động này.

(theo Kyodo/Yonhap)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-ha-vien-my-nancy-pelosi-tiep-xuc-lanh-dao-nhat-han-tham-bien-gioi-lien-trieu-193278.html