Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng Tổng thống Trump 'thừa nhận' đã hối lộ

Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, hôm qua cho biết, Tổng thống Donald Trump thừa nhận đã hành động hối lộ trong vụ bê bối Ukraine, cáo buộc ông vi phạm luật pháp theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

 Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là người nắm quyền kiểm soát khi Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu về nghị quyết thiết lập các bước tiếp theo trong cuộc điều tra luận tội của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là người nắm quyền kiểm soát khi Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu về nghị quyết thiết lập các bước tiếp theo trong cuộc điều tra luận tội của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, bà Pelosi nhấn mạnh: “Khoản hối lộ chính là sự hỗ trợ quân sự của Mỹ để đổi lại một cuộc điều tra. Đó là hành động hối lộ. Những gì mà Tổng thống tuyên bố là hoàn hảo, với tôi thì nó hoàn toàn sai trái. Đó là tội hối lộ”.

Những tuyên bố trên của bà Pelocy, thuộc Đảng Dân chủ, được đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Donald Trump công khai cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Đảng Dân chủ cho rằng trong cuộc điện đàm vào tháng 7 này, ông Trump đã lạm dụng quyền của một Tổng thống - quyền cấp hoặc rút hỗ trợ quân sự cho Ukraine - để đổi lại việc Tổng thống Ukraine tổ chức điều tra một thành viên của Đảng Dân chủ là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, và cũng là một ứng viên nặng ký của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Ông Trump bị cáo buộc lợi dụng quyền lực của mình để ép buộc nước ngoài lật đổ đối thủ chính trị trọng nước của mình.

Hiến pháp Mỹ quy định, các hành vi vi phạm này có thể bị kết tội phản quốc, hối lộ hoặc những tội nghiêm trọng khác.

Phe Dân chủ đã bắt đầu sử dụng những ngôn từ như “hối lộ” hoặc “cố ý hối lộ” trong khi thảo luận về hành động của ông Trump.

Đảng Dân chủ đang tổ chức cuộc điều tra luận tội để xem xét liệu Tổng thống Cộng hòa có sử dụng 391 triệu đô la viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine làm đòn bẩy để gây áp lực cho Kiev tiến hành hai cuộc điều tra có lợi cho mình hay không.

Tổng thống Trump đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái đang bị cáo buộc nào.

Một nhân vật trung tâm khác - cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Marie Yovanovitch – hôm nay (15/11) sẽ ra làm chứng trong phiên điều trần công khai thứ hai trong cuộc điều tra.

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mark Sandy sẽ làm chứng trong phiên họp kín vào thứ Bảy như dự kiến nếu ông được triệu tập.

Trâm Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/chu-tich-ha-vien-nancy-pelosi-noi-rang-tong-thong-trump-thua-nhan-da-hoi-lo-320974.html