Chủ tịch HĐND Hà Nội: Phản biện của báo chí để Thủ đô tốt hơn

Chủ tịch HĐND TP cho rằng, các ý kiến đóng của các nhà báo thể hiện sự tâm huyết, tình yêu với Hà Nội, mong muốn Thủ đô tốt hơn, đẹp hơn

Sáng nay (17/6), nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc -Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội chúc mừng các nhà báo nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

Trong không khí chân tình, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội cho biết, lãnh đạo Thành phố luôn coi báo chí và xác định báo chí là một kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo Thành phố nắm bắt thực tế đời sống hàng ngày để kiểm tra và kịp thời đưa ra hướng xử lý phù hợp tạo sự ổn định đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, đặc biệt trong thời gian qua báo chí làm tốt vai trò phản biện là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, tính từ đầu năm đến nay, Thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát xem xét vào việc xử lý công tác cán bộ, nhiều vấn đề vụ việc bắt nguồn từ thông tin của báo chí và giám sát của nhân dân. Kịp thời giải quyết nhiều vấn đề vụ việc bức xúc trong các lĩnh vực: Quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, vệ sinh mội trường, an toàn thực phẩm… Trung bình mỗi tháng có khoảng 20 văn bản của các cấp lãnh đạo Thành phố yêu cầu báo cáo xử lý vấn đề báo chí nêu, đôn đốc xử lý tới cùng các vụ việc.

Tại cuộc gặp lãnh đạo Thành phố cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí và nhà báo trong công tác phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền các hoạt động của Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố chia sẻ, nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam- tôn vinh những người làm báo, lãnh đạo Thành phố tổ chức cuộc gặp mặt, mong muốn cảm ơn các cơ quan báo chí đóng góp với Hà Nội và lắng nghe trực tiếp góp ý với Hà Nội trong quá trình phát triển.

Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng, qua các ý kiến đóng của các nhà báo thể hiện sự tâm huyết tình yêu với Hà Nội, mong muốn Thủ đô ngày càng tốt hơn, đẹp hơn khi mổ xẻ góp ý thẳng thắn về những điểm chưa tốt của Thành phố.

Trân trọng tiếp thu ý kiến đóng từ các nhà báo, Chủ tịch HĐND Thành phố khẳng định, sự phối hợp giữa các cơ quan của Thành phố đối với các cơ quan báo chí, kịp thời cung cấp những thông tin để báo chí tác nghiệp thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin từ phía các cơ quan báo chí. Và báo chí vẫn mong muốn điều kiện tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn nữa.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội cũng khẳng định, lãnh đạo Thành phố luôn nhận thức được việc chia sẻ cung cấp thông tin với cơ quan báo chí. Đồng thời sẽ luôn tích chỉ đạo các cơ quan chuyên môn với nhiều hình thức khác nhau để kịp cung cấp thông tin, đặc biệt là việc Thành phố triển khai liên quan nhiều đến đời sống nhân dân, tác động đến xã hội cần phải có đồng thuận để tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận sớm. Cụ thể, tại kỳ họp HĐND Thành phố tới đây các chuyên đề, nghị quyết có tác động đến đời sống nhân dân như: Giảm tải và quản lý các phương tiện giao thông đã được đưa công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan HĐND- UBND và tổ chức liên tục các cuộc hội thảo có các nhà khoa học tham dự để lấy ý kiến đóng góp./.

Đỗ Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/chu-tich-hdnd-ha-noi-phan-bien-cua-bao-chi-de-thu-do-tot-hon-636847.vov