Chủ tịch HĐND TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Xuân

Tối 14/11, tại Khu dân cư số 7, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

 Các đại biểu dự ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội

Khu dân cư số 7 nằm trên ngõ 29 Khương Hạ và mặt phố Vũ Tông Phan, gồm 2 tổ dân phố 16, 17 với 458 hộ gia đình. Phần lớn các hộ là gia đình quân nhân, bộ đội, viên chức nhà nước, có trình độ dân trí cao, đời sống kinh tế ổn định. Người dân có tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư, tổ dân phố văn hóa.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, không có đối tượng nghiện hút. Tổ dân phố luôn quan tâm động viên nhân dân đoàn kết xây dựng kinh tế, cùng nhau hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đa số các hộ có mức sống ổn định, không có hộ nghèo, cận nghèo, không có nhà dột nát.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa cho Khu dân cư số 7, phường Khương Đình

Cán bộ và Nhân trong khu dân cư, tổ dân phố luôn bám sát vào nội dung và tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa đã cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh thanh lịch của người Hà Nội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trao quà cho các hộ dân phường Khương Đình

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được vô cùng ấn tượng trong thời gian qua của Nhân dân Khu dân cư số 7. Đặc biệt, Khu dân cư số 7 không có hộ nghèo, không có trọng án, không có tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lan tỏa sâu rộng trong mỗi gia đình.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao quà cho các hộ dân phường Khương Đình

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, thời gian tới, quận Thanh Xuân cần đánh giá mô hình của Khu dân cư số 7 dù có dân số đông nhưng an ninh chính trị ổn định, kinh tế phát triển, dân cư đoàn kết, để tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa rộng ra toàn quận. Khu dân cư số 7 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng khu phố ngày càng sạch, đẹp.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc với Nhân dân Khu dân cư số 7, phường Khương Đình

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trao quà cho các hộ dân trên địa bàn phường Khương Đình.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-hdnd-tp-ha-noi-tiep-tuc-xay-dung-khu-pho-ngay-cang-sach-dep-357606.html