Chủ tịch HĐQT công ty điện gió cử nhân viên đi cách ly COVID-19 thay mình

Đi cùng chuyến bay với hành khách nhiễm COVID-19 nhưng Chủ tịch HĐQT một công ty điện gió ở Quảng Trị đã cử nhân viên đi cách ly thay.

Ngày 9/3, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận với Đất Việt, có một lãnh đạo công ty điện gió đi cùng chuyến bay VN1547 (có người nhiễm COVID-19) nhưng đưa nhân viên đi cách ly thay.

Người tự ý đánh tráo là ông L.T.H., Chủ tịch HĐQT một công ty đang thực hiện dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa.

“Lúc được yêu cầu thực hiện cách ly, người này cho nhân viên cách ly thay mình. Khi cơ quan chức năng phát hiện ông này đã tự nguyện ra trình diện và cách ly. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc”, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị thông tin với Zing.vn.

Cơ quan chức năng Quảng Trị đến đưa bốn người của công ty điện gió ở Hướng Hóa đi cách ly trong đêm. Ảnh: Zing.vn

Cơ quan chức năng Quảng Trị đến đưa bốn người của công ty điện gió ở Hướng Hóa đi cách ly trong đêm. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, ông H và 3 hành khách trú tại Hà Nội đã đi cùng chuyến bay VN1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6/3. Trên chuyến bay này có bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 30 đang cách ly tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bốn hành khách khi xuống sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) đã đi xe riêng từ sân về thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Tối 8/3, cơ quan chức năng đã liên lạc được với 4 người này đưa về cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để theo dõi. Tuy nhiên, ông H. đã để nhân viên đi thay mình.

Hiện, 4 người được cách ly trước đó là N.T.L, N.B.S, N.M.Đ, L.T.H (cùng trú tại Hà Nội), kể cả người bị đánh tráo vẫn tiếp tục phải bị cách ly.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chu-tich-hdqt-cong-ty-dien-gio-cu-nhan-vien-di-cach-ly-covid-19-thay-minh-101845.html