Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op được điều về Đảng bộ HFIC

Sau khi bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố, ông Diệp Dũng được điều động về Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM.

Ngày 11/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ký quyết định điều động ông Diệp Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).

Nguồn tin từ Thành ủy cho hay Đảng bộ TP.HCM chỉ phụ trách việc luân chuyển sinh hoạt đảng của ông Diệp Dũng. Việc xử lý đơn xin từ nhiệm của ông Diệp Dũng thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị Saigon Co.op.

Về những sai phạm của ông Diệp Dũng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục xác minh và báo cáo Thành ủy TP.HCM khi có kết quả cụ thể.

 Ông Diệp Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op được điều về Đảng bộ Công ty HFIC. Ảnh: Hồng Nga.

Ông Diệp Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op được điều về Đảng bộ Công ty HFIC. Ảnh: Hồng Nga.

Trước đó, ngày 27/8, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM xác nhận với Zing rằng ông Diệp Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ.

Trong đơn từ nhiệm, ông Dũng cho biết giai đoạn 2015-2020, Saigon Co.op đạt nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bình ổn giá, an sinh xã hội. Tuy nhiên, ông thừa nhận mình chưa làm tốt nhiệm vụ được tổ chức giao.

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM thông tin UBND TP.HCM sẽ là nơi tiếp nhận đơn từ nhiệm và giao Sở Nội vụ tham mưu phương án xử lý. Sau khi có phương án, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ có báo cáo cụ thể gửi Ban Tổ chức Thành ủy.

Hôm 27/7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải chủ trì buổi họp thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đổi với ông Diệp Dũng. Ông Dũng bị tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy và các vai trò trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Saigon Co.op.

Cùng ngày, Thanh tra TP.HCM công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op. Theo đó, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM đã thực hiện không đúng quy định về việc tăng vốn điều lệ, phân phối lợi nhuận và quản lý nguồn vốn.

Sơn Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-hdqt-saigon-coop-duoc-dieu-ve-dang-bo-hfic-post1130213.html