Chủ tịch Hội CCB gương mẫu

Sau 35 năm công tác trong quân ngũ, trải qua nhiều cương vị trong Quân đội, khi nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, Cựu chiến binh (CCB) Trần Quốc Mạnh lại được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội CCB tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Hoành Bồ.

CCB Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hoành Bồ, phát biểu tại hội nghị tập huấn công tác Hội.

P

Sinh năm 1955 tại huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) tháng 10/1974 ông Trần Quốc Mạnh nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 2008 ông về nghỉ chế độ với quân hàm Thượng tá. Năm 2009, ông được bầu làm Chi hội trưởng Hội CCB khu 8, thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ). Sau 4 năm tham gia công tác Hội, năm 2012, ông được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Hoành Bồ. Với cương vị của mình, ông Mạnh không ngừng tận tâm, tận lực giúp đỡ cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày một trong sạch vững mạnh. Ông luôn tích cực chỉ đạo Chi hội cơ sở tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “CCB gương mẫu”, “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Dân vận khéo”... Đặc biệt là phong trào “Sáng đường, sáng ngõ, an toàn giao thông” nhân rộng từ mô hình “Thắp sáng đường quê” do CCB làm nòng cốt, được ông vận dụng tham mưu cho BCH Hội CCB triển khai rộng khắp trên toàn huyện.

Trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” ông Trần Quốc Mạnh cùng BCH Hội CCB huyện Hoành Bồ đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để hỗ trợ các gia đình hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt là Hội CCB nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên CCB vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng; xây dựng quỹ hội tại các chi hội quản lý được 1,23 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ cho hội viên gặp khó khăn vay với lãi suất thấp để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB xuống còn 18 hộ (chiếm 0,52%).

Song song với đó, CCB Trần Quốc Mạnh đã có nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục truyền thống như việc tham gia thành lập “Tổ tuyên truyền” của Hội CCB. Hàng năm, Hội CCB chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, các trường học trên địa bàn huyện triển khai tuyên truyền phổ biến những kiến thức về pháp luật; lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử Quân đội, giáo dục truyền thống yêu nước nhân các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, tham gia đảm bảo an toàn giao thông...

CCB Trần Quốc Mạnh trong buổi nói chuyện về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam cho các em học sinh tại Trường Tiểu học và THCS xã Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ).

Bên cạnh hoạt động xây dựng tổ chức Hội, CCB Trần Quốc Mạnh còn tích cực vận động hội viên gương mẫu xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội. Đồng thời, ông đã trực tiếp đi đến các cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện, tỉnh vận động hỗ trợ cho quỹ đóng góp sửa chữa nhà, xóa nhà dột nát cho hội viên CCB. Trong 5 năm (2014-2018) Hội CCB huyện Hoành Bồ đã tham gia xóa nhà ở dột nát cho 23 gia đình hội viên CCB và 2 gia đình thuộc hộ nghèo với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, Hội CCB huyện đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, hội viên cao tuổi và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tâm vì công việc, CCB Trần Quốc Mạnh đã và đang có những đóng góp quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thành Dương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201903/chu-tich-hoi-ccb-guong-mau-2434519/