Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu Đảng tại quận Ba Đình

Ngày 7/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng do Quận ủy Ba Đình tổ chức và trực tiếp trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2022 cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Ba Đình.

Dịp này, quận Ba Đình có 4 đồng chí đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đó là các đồng chí: Trần Quang Minh (tức Trần Văn An); Đoàn Chí Toại, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Cống Vị; Hoàng Thanh (tức Hoàng Văn Ngọc), sinh hoạt tại Đảng bộ phường Thành Công; Nguyễn Văn Bối, thuộc Đảng bộ phường Ngọc Hà.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Ba Đình.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, sau khi trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, tấm Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các đồng chí đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn của cá nhân các đảng viên, mà còn là niềm vinh dự của chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ quận Ba Đình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng mong muốn các đồng chí đảng viên thời gian tới, luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để góp sức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái và các luận điệu, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục làm nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo.

Thay mặt các đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu, đảng viên lão thành Đoàn Chí Toại cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, Quận ủy Ba Đình đã quan tâm, ghi nhận những đóng góp của đảng viên lão thành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng viên Đoàn Chí Toại cũng hứa, sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao; động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng cán bộ cơ sở ở địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Đức Vân (tức Nguyễn Hữu Phúc), sinh hoạt tại Đảng bộ phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Lê Đức Vân.

Đồng chí Lê Đức Vân, kết nạp Đảng ngày 1/11/1944 tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí đã tham gia tích cực các hoạt động cách mạng và giác ngộ lý tưởng của Đảng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ rất trẻ (khi mới 16 tuổi).

Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Vân, trải qua nhiều cương vị, vị trí công tác: Tham gia Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, Hiệu trưởng trường múa Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội…Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng; đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, quá trình phấn đấu, rèn luyện của đồng chí Lê Đức Vân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý (Huân chương độc lập hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất). Và tấm Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao cho đồng chí là sự ghi nhận đối với những thành tích, công lao cống hiến trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Vân.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng đồng chí Lê Đức Vân và mong đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe để dõi theo các hoạt động của địa phương, thành phố; tham góp ý kiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, đảng viên lão thành Lê Đức Vân bày tỏ sự xúc động khi quá trình cố gắng của bản thân đã được Đảng ghi nhận; đồng thời sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên, là tấm gương cho con cháu noi theo.

T.Vũ

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-nguyen-ngoc-tuan-trao-huy-hieu-dang-tai-quan-ba-dinh-148408.html