CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THỤY SĨ MARTIN CANDINAS KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

Tối ngày 30/6, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-30/6/2023 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ rời Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ rời Hà Nội

Tiễn đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong; Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và lãnh đạo Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế - Văn phòng Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sau lễ đón chính thức diễn ra vào sáng ngày 28/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas đã tiến hành hội đàm, thăm Phòng Truyền thống Quốc hội Việt Nam, tham quan Nhà Quốc hội. Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candina, tại Nhà Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candina, tại Nhà Quốc hội

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas đã tới chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bên cạnh đó, Chủ tịch Martin Candinas cũng có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, gặp gỡ Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và tới thăm, làm việc với Công ty TNHH Minh Thái, Công ty TNHH may Tinh Lợi tại tỉnh Hải Dương cùng với một số hoạt động bên lề tại thành phố Hải Phòng.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, các nhà Lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Chủ tịch Martin Candinas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Thụy Sĩ đối với quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng. Đồng thời đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm, là dịp để hai bên thêm gần gũi, tăng cường hiểu biết toàn diện, sâu sắc; cùng đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được, trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Thụy Sĩ, đề ra những phương cách hợp tác mới, tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candina chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thường

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candina chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thường

Hai bên cũng đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ thời gian qua phát triển tích cực trên các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo... Thụy Sĩ hiện là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, đứng thứ 22/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều dự án đầu tư nhất ở Việt Nam, tổng vốn đầu tư FDI là 1,903 tỷ USD với 206 dự án. Từ 1991 - 2021, Thụy Sĩ cung cấp nguồn ODA khoảng 600 triệu USD hỗ trợ Việt Nam. Hai nước đã duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp kể cả trong bối cảnh đại dịch. Năm 2021, Việt Nam và Thụy Sĩ đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2021), nhất là các chuyến thăm cấp cao cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.

Lãnh đạo Việt Nam nêu rõ, dù trong bất cứ tình hình nào, kể cả trong bối cảnh quốc tế rất phức tạp như hiện nay, Việt Nam luôn kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sĩ, tự hào sau hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ phát triển tích cực toàn diện. Cùng với đó, cảm ơn và hoan nghênh Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ đã và luôn quan tâm, ủng hộ, cùng với Chính phủ Thụy Sĩ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ thời gian qua.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candina hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candina hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Nhằm gia tăng hiểu biết và tin cậy chính trị, tạo động lực đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng, ổn định tại khu vực và toàn cầu. Với chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dân Việt Nam cảm ơn Thụy Sĩ đã luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Để tăng cường quan hệ hai nước, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Mong muốn thúc đẩy quan hệ kênh Đảng với các đảng cầm quyền, tham chính ở Thụy Sĩ như Đảng Xã hội, Đảng Nhân dân, Đảng Lao động Thụy Sĩ. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và toàn cầu, ủng hộ nhau ứng cử vào các vị trí của Liên hợp quốc và diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candina xem lại những hoạt động của Đoàn quan cuốn Album do Quốc hội Việt Nam trao tặng

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candina xem lại những hoạt động của Đoàn quan cuốn Album do Quốc hội Việt Nam trao tặng

Lãnh đạo hai nước cũng cho rằng, hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Thụy Sĩ cần phát huy vai trò của nghị viện trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Tiếp nối sự thành công của các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau giữa hai nước trong thời gian gần đây, chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-30/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas là hoạt động đối ngoại nghị viện quan trọng nối lại trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau đại dịch COVID-19.

Các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ xem lại những hoạt động của Đoàn tại Việt Nam qua cuốn Album do Quốc hội Việt Nam trao tặng

Các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ xem lại những hoạt động của Đoàn tại Việt Nam qua cuốn Album do Quốc hội Việt Nam trao tặng

Cùng với Chủ tịch Martin Candinas, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này còn có Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Eric Nussbaumer và Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Maja Riniker đã thể hiện sự coi trọng của Thụy Sĩ đối với Việt Nam, mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và nỗ lực hướng tới ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Đây cũng là hoạt động đối ngoại nghị viện quan trọng nối lại trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau đại dịch COVID-19.

Đối với Việt Nam, việc đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ thăm chính thức khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thụy Sỹ, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ gần gũi và tin cậy giữa hai nước trên các lĩnh vực; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cơ quan lập pháp giữa hai nước, đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất./.

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=77650