Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam: Chớ vội hoang mang khi nghe đến thuốc làm từ thịt người

Chủ tịch Trung ương Hội Đông y cho rằng người dân khi nghe đến cụm từ 'thuốc làm từ thịt người' chưa nên hoang mang vội, bởi trên thực tế, nhau thai từ lâu đã được cả Tây y và Đông y sử dụng làm nguyên liệu, thành phần và bài thuốc.

Theo Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, tất cả cơ quan tổ chức trong cơ thể con người đều có ADN, trong các bộ phận không thiết yếu và phải cắt bỏ đi như lông, tóc, móng cũng có ADN. Khi xét nghiệm trong thuốc có ADN thì không thể khẳng định đó là thịt người.

Chủ tịch Trung ương Hội Đông y cho rằng người dân khi nghe đến cụm từ "thuốc làm từ thịt người" chưa nên hoang mang vội, bởi trên thực tế, nhau thai (hay tử hà sa) từ lâu đã được cả Tây y và Đông y sử dụng làm nguyên liệu, thành phần và bài thuốc.

Nhau thai không phải thịt người vì không thuộc tổ chức mô và cơ trên cơ thể. Nhau thai chỉ là một bộ phận dư thừa, khi hết nhiệm vụ nuôi dưỡng thai nhi thì đào thải ra ngoài.

Bài liên quan

Quy trình xử lý nhau thai người tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thế nào?

Bác sĩ y học cổ truyền: 'Nhau thai người chỉ có giá trị dinh dưỡng như thịt bò, thịt gà'

Thực hư thuốc 'làm từ thịt người' của Trung Quốc chứa 18,7 tỷ virus

Dùng nhau thai người làm thuốc: Rước viêm gan, HIV, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

VTC14

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chu-tich-hoi-dong-y-viet-nam-cho-voi-hoang-mang-khi-nghe-den-thuoc-lam-tu-thit-nguoi-d438973.html