Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dự khánh thành trường mầm non ở vùng cao được xây dựng bằng nhựa tái chế

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự xúc động khi các em học sinh đã có ngôi trường khang trang để học tập, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong công tác bảo vệ môi trường.

 Các đại biểu và học sinh tại Lễ khánh thành trường mầm non đầu tiên được xây dựng bằng nhựa tái chế ở Việt Nam.

Các đại biểu và học sinh tại Lễ khánh thành trường mầm non đầu tiên được xây dựng bằng nhựa tái chế ở Việt Nam.

Ngày 9/9, tại thôn Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao trường mầm non Tương lai xanh - điểm trường đầu tiên được xây dựng bằng nhựa tái chế tại Việt Nam.

Tham dự Lễ khánh thành có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục đào tạo, đại diện lãnh đạo của tỉnh Lào Cai, huyện Mường Khương và các sở ngành, đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xúc động chia sẻ niềm vui khi các em học sinh đã có ngôi trường khang trang để học tập. Công trình được khởi công vào ngày 1/6 và khánh thành đúng dịp Tết trung thu là món quà ý nghĩa và thiết thực nhất cho các mầm non tương lai của đất nước; đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong công tác bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu trong lễ khánh thành trường mầm non Tương lai xanh.

Ông Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Công ty Intraco E&C - đơn vị thi công công trình cho biết, điểm nhấn của công trình là được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tái chế giúp giảm phát thải 115 tấn nhựa. Trường mầm non Tương lai xanh có tổng diện tích 1.036 m2, với 3 lớp học, 1 bếp ăn và 2 phòng chức năng, đảm bảo nhu cầu dạy và học mẫu giáo cho khoảng 100 học sinh.

Đây cũng là thông điệp cho thế hệ mầm non, thế hệ tương lai của đất nước về việc cùng nhau bảo vệ môi trường, nhằm hưởng ứng cam kết của Chính phủ Tại Hội nghị cấp cao COP 26 sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa để "đạt mức phát thải ròng bằng 0" vào năm 2050.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trường mầm non Tương lai xanh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, Hội LHPN Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ cùng các đơn vị đã trao những món quà tinh thần cho các em nhỏ người dân tộc Mông, trong đó Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam gửi tặng 120 suất quà trị giá 60 triệu đồng tặng trẻ em huyện Mường Khương nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu.

Hy vọng trong thời gian tới, với sự quan tâm sát sao của Hội LHPN Việt Nam dành cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng dân tộc miền núi, sẽ có thêm nhiều trường học được xây dựng để tất cả trẻ em đều có cơ hội đến trường.

Thu Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chu-tich-hoi-lhpn-viet-nam-du-khanh-thanh-truong-mam-non-o-vung-cao-duoc-xay-dung-bang-nhua-tai-che-2022090914493157.htm