Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thái Nguyên

Ngày 11/11, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cùng đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân liên khu 3 xóm: Bãi Hội, Nà Lai, Thanh Cường (xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Các đồng chí lãnh đạo đã cùng với bà con nhân dân tham dự những hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc của một vùng quê anh dũng và kiên cường trong chiến đấu, cần cù và nhiệt huyết trong lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản vật của bà con

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản vật của bà con

Tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Trần Quang Tỏ đã bày tỏ vui mừng trước sự khởi sắc của xã Bảo Cường trong phát triển kinh tế xã hội và thành tựu nông thôn mới, đồng thời khích lệ tinh thần đoàn kết, tích cực của bà con nhân dân trong việc góp phần xây dựng quê hương.

Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã trao 30 suất học bổng, với tổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó thuộc 3 xóm: Bãi Hội, Nà Lai, Thanh Cường.

Cũng tại huyện Định Hóa, chiều 11/11, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở An toàn khu Định Hóa; dâng hương tại Bia tưởng niệm khu di tích trụ sở Đoàn phụ nữ cứu quốc Hội LHPN Việt Nam trên đồi Pù Ngạm Ngà (đồi Hoàng Ngân), thuộc thôn Bảo Quyên (nay thuộc thôn Thẩm Doọc 1), xã Điềm Mặc.

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (bìa phải) trao tặng học bổng cho các học sinh vượt khó

Trong chiều ngày 11/11, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thăm và làm việc với lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân và các em học sinh xã Điềm Mặc. Đồng chí bày tỏ tình cảm, sự tri ân của Hội LHPN Việt Nam tới bà con thuộc vùng quê mà hơn 70 năm trước đã đùm bọc rất nhiều cơ quan Trung ương, trong đó Hội LHPN Việt Nam đóng trên địa bàn; vui mừng trước sự thay đổi rõ rệt của quê hương Điềm Mặc; chia sẻ với những khó khăn mà bà con nhân dân và con em trong xã còn đang phải đối mặt.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đề cao đến việc chăm lo cho vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đặc biệt những địa bàn thuộc khu di tích cách mạng; đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền và bà con nhân dân xã Điềm Mặc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng quê hương Điềm Mặc, Định Hóa ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi của xã Điềm Mặc

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng 30 suất học bổng cho 30 học sinh Trường tiểu học xã Điềm Mặc, Trường Phổ thông Cơ sở Hoàng Ngân với tổng trị giá 30 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3 Mái ấm tình thương cho chị Dương Thị Yến, xóm Song Thái, chị Nguyễn Thị Hòa, xóm Bản Bắc và chị Ma Thị Lâm, xóm Bản Tiến, đều là hội viên phụ nữ nghèo của xã, mỗi mái ấm trị giá 35 triệu đồng.

Mai Hoa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/chu-tich-hoi-lhpn-viet-nam-tham-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-thai-nguyen-post66778.html