Chủ tịch Hội NDVN thăm xã nuôi 20.000 tấn cá, bán 24.000 tấn trái cây

Đó là xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Xã có 1 Hợp tác xã cá điêu hồng, 11 doanh nghiệp nuôi cá tra..với tổng sản lượng lên đến vài chục ngàn tấn mỗi năm. Toàn xã Bình Thạnh có hơn 1.800ha cây ăn trái, mỗi năm xuất bán ra thị trường sản lượng hơn 24.000 tấn...

Xã Bình Thạnh ở Đồng Tháp đã có nhiều giải pháp tốt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân (ND), nông thôn.

Nuôi cá điêu hồng theo hướng sạch, an toàn

Sáng nay (20.6), Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, ND, nông thôn do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN dẫn đầu đã đến thăm thăm Hợp tác xã (HTX) cá điêu hồng xã Bình Thạnh.

Đồng chí Thào Xuân Sùng thăm HTX cá điêu hồng xã Bình Thạnh

Tại đây, anh Đỗ Quốc Thái – Phó giám đốc HTX dẫn đoàn công tác đến các lồng bè nuôi cá để tìm hiểu. Đồng thời, anh Thái cho biết, đây là tổ chức hợp tác sản xuất cá điêu hồng nổi tiếng của tỉnh. Theo đó, loại cá này được nuôi với quy mô lớn trên dòng nước sạch và mang lại hiệu quả cao.

“HTX có 80 bè cá, mỗi năm thu về khoảng 1.000 tấn sản phẩm, lợi luận đạt hàng tỷ đồng. Hiện cá điêu hồng Bình Thạnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu, giá bán cũng ở mức cao (36.000 đồng/kg) nên rất thuận lợi ở khâu tiêu thụ, bà con vô cùng phấn khởi” – Anh Thái khoe.

Chủ tịch Hội ND Việt Nam trao đổi với anh Đỗ Quốc Thái – Phó giám đốc HTX cá điêu hồng xã Bình Thạnh

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng khen HTX có cách làm hay, điều hành tốt giúp cho các xã viên có lợi khi tham gia vào sản xuất đội, nhóm. Đặc biệt, HTX có kỹ sư trẻ làm phó giám đốc là một lợi thế rất lớn.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Bí thư huyện Cao Lãnh cho hay, hiện toàn huyện Cao Lãnh có 1.766 lồng bè nuôi cá điêu hồng, sản lượng trên 14.000 tấn/năm. Riêng xã Bình Thạnh có 281 hộ nuôi với 1.589 lồng bè, trong đó rất nhiều hộ nuôi theo tiêu chuẩn VietGap.

Bà Thu nói: “Các hộ dân nuôi cá rất chú trọng trong việc xây dựng thương hiệu nên luôn chủ động nuôi trong môi trường sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng. Thương hiệu này sẽ được các ngành chức năng đẩy mạnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng mới

Sau khi thăm HTX trên, Đoàn kiểm tra đến làm việc với lãnh đạo xã Bình Thạnh. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh cho biết, thời gian qua, xã luôn xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, ND, nông thôn. Về nông nghiệp, xã phát triển các ngành hàng chủ lực là xoài, chanh, cá tra và cá điêu hồng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh thông tin về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, ND, nông thôn

“Xã có trên 1.800ha cây ăn trái, trong đó xoài 1.200 ha (trên 2.000 hộ trồng) cung cấp ra thị trường 12.000 tấn/năm. Trong đó, phần lớn là xoài VietGap. Về cây chanh, xã có 420ha với hơn 1.000 hộ trồng, cung cấp thị trường khoảng 12.500 tấn/năm. Đến nay, chanh được công nhận nhãn hiệu hàng hóa” – ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm, trên địa bàn xã có 11 doanh nghiệp và 10 hộ dân nuôi cá tra trên tổng diện tích mặt nước là 165ha. Ngoài ra, xã cũng có 280 hộ dân nuôi cá trên lồng bè, mỗi năm cung cấp thị trường trên 20.000 tấn.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi làm việc với xã Bình Thạnh

Theo Đảng ủy xã Bình Thạnh, để người dân phát triển sản xuất có hiệu quả, ngành chức năng vận động sản xuất theo hướng sạch, an toàn nhằm giảm chi phí, giảm rủi ro dịch bệnh. Thành lập nhiều tổ, nhóm, hội quán để dễ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và dễ trong công tác phối hợp, tổ chức. Không ngừng rà soát, kiểm tra về kinh tế của hộ dân, nếu có hộ nghèo, khó khăn thì sẽ nhờ 2 hộ khá giỏi ở lân cận hỗ trợ.

Ngoài ra, xã Bình Thạnh cũng tập trung vận động nhân đóng góp kinh phí làm sạch môi trường, hỗ trợ đất để phát triển các công trình giao thông nông thôn, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Chủ tịch Hội ND Việt Nam nhận định: “Xã Bình Thạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng mới, tức là theo công nghệ cao, tạo cho sản phẩm có giá trị lớn hơn so với cách làm truyền thống. Xã có cách làm hay nữa là thành lập các hội quán, từ đó thể hiện công tác vận động được thực hiện rất tốt”.

“Các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp ở xã Bình Thạnh đã có thương hiệu hết rồi nhưng đầu ra chưa lớn, sản phẩm vào sêu thị không nhiều. Vì vậy tới đây địa phương cố gắng nỗ lực thêm. Tới đây sẽ phát triển du lịch nông nghiệp để người dân tăng thu nhập trên cùng diện tích sản xuất. Để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì các địa phương phải có sự tự chủ, chủ động cao” - Chủ tịch Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng nói.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/chu-tich-hoi-ndvn-tham-xa-nuoi-20000-tan-ca-ban-24000-tan-trai-cay-887128.html