Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam – Nguyễn Thanh Bình làm việc tại Long An

Ngày 26/4, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam – Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh về công tác NCT, tình hình hoạt động của Hội NCT trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cùng đại diện các sở, ngành tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện dân số trên địa bàn tỉnh khoảng 1.741.120 người/481.877 hộ; số hộ có NCT là 36.440 hộ. Trong đó, NCT từ 60 tuổi trở lên là 229.109 người, chiếm 13,15% dân số của tỉnh.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam – Nguyễn Thanh Bình làm việc tại Long An

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian qua, phong trào của Hội NCT đạt nhiều kết quả tích cực, nhận được sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể tại cơ sở. Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ đối với NCT cô đơn, NCT thuộc hộ nghèo có những chuyển biến tích cực, NCT được tiếp cận và thụ hưởng những chính sách tương đối toàn diện từ lĩnh vực văn hóa, xã hội, hoạt động thể dục, thể thao.

Trong đó, 100% NCT thuộc diện hưởng chính sách người có công, chính sách xã hội, hưu trí đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. NCT từ 80 tuổi trở lên được ưu tiên trong khám, điều trị bệnh nội trú tại các cơ sở y tế. Đến nay, có 37.442 NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và phổ biến kiến thức phổ thông chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh; 118.931 NCT có thẻ bảo hiểm y tế các loại.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam - Huỳnh Thành Lập đặt ra một số nội dung tại buổi làm việc

Toàn tỉnh hiện có 24.277 NCT được hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội theo Luật Người cao tuổi và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 13.620 NCT hưởng trợ cấp xã hội theo Luật Người khuyết tật; 12.095 NCT đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; 15.045 NCT được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Trung ương Hội Người cao tuổi trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Trong thực hiện công tác Hội, NCT còn là lực lượng quan trọng trong tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, hòa giải, thực hiện quy chế dân chủ, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Hội NCT cơ sở còn tham gia hiệu quả các hoạt động xã hội như hòa giải được 126 vụ, cung cấp 90 tin báo tội phạm, cảm hóa giáo dục 9 đối tượng, vận động đóng góp làm mới, sửa chữa 11 cây cầu giao thông nông thôn với kinh phí 1,4 tỉ đồng, hiến 32.832 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi trị giá trên 6,9 tỉ đồng,...

Từ kết quả hoạt động, vai trò của NCT ngày càng được phát huy, là tấm gương sáng để con, cháu noi theo, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam – Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam – Nguyễn Thanh Bình đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm công tác NCT, phát triển phong trào Hội, phát huy vai trò của NCT trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới để NCT thực sự là vốn quý của dân tộc, lực lượng quan trọng của đất nước, rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định, trong những năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Thành quả ấy có sự đóng góp rất lớn của NCT trên địa bàn tỉnh. Ông cũng cho biết, ngay sau cuộc họp này, Tỉnh ủy sẽ có văn bản chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác NCT và xây dựng phong trào Hội NCT trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình trong công tác chăm lo NCT và tổ chức Hội NCT, triển khai có hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm cho NCT được sống vui, sống khỏe, vui vẻ, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam – Nguyễn Thanh Bình trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được mong muốn, Trung ương Hội NCT có kế hoạch xem xét, bố trí kinh phí giúp các tỉnh xây dựng Trung tâm Chăm sóc NCT tập trung để chuẩn bị cho kịch bản dân số già hóa trong tương lai.

Dịp này, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam – Nguyễn Thanh Bình trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho 11 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chu-tich-hoi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-nguyen-thanh-binh-lam-viec-tai-long-an-a154117.html