Chủ tịch huyện Hà Trung cùng hàng loạt thuộc cấp bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có thông báo về việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với hai ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung và Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: P.V

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phùng Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng; kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Văn Thiện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hà Trung.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hà Trung cũng ra quyết định cảnh cáo đối với ông Tống Duy Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến; khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Giang; cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Được, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Bắc (nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Tiến, huyện Hà Trung).

Trước đó, liên quan đến việc những cán bộ này bị kỷ luật, Báo Thanh tra đã đăng tải loạt bài: “Phải nhanh chóng xử lý người đứng đầu liên quan đến sai phạm”; “Vì sao Chủ tịch UBND huyện Hà Trung chưa bị xử lý?”; “Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang thu thập tài liệu”; “Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì kiểm tra phản ánh”, nội dung phản ánh năm 2017 và 2018 lãnh đạo UBND huyện Hà Trung đã cho phép xã Hà Tiến tổ chức 2 đợt đấu thầu 51 lô đất ở cho người dân ngay dưới lòng sông Hoạt, vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều.

Nhiều lô đất được quy hoạch bán ngay dưới lòng sông Hoạt, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ảnh: P.V

Tại khu vực thôn Đồng Ô, ngay trước điểm rẽ vào UBND xã Hà Tiến là mặt bằng đã được chính quyền huyện Hà Trung tổ chức đấu giá 51 lô đất với diện tích 150m2/lô. Giá một lô đất dưới lòng sông Hoạt được bán với số tiền là 2 triệu đồng/m2.

Đối với 30 lô đất đấu thầu năm 2017 đã được UBND huyện Hà Trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. Số lô còn lại mới đấu thầu công khai, đã có người trúng đấu giá và đang chờ UBND huyện phê duyệt kết quả đấu thầu để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Nhiều nhà dân đã kịp xây dựng móng nhà sau khi chính quyền tổ chức bán đất. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, những lô đất mới được đấu giá này huyện Hà Trung sẽ không phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đồng thời sẽ trả lại tiền đặt cọc tham gia đấu giá cho người dân vi phạm mặt bằng, vi phạm hành lang đê điều.

Còn về phía người dân, họ vô cùng bức xúc vì đã tham gia đấu giá đất ở các mặt bằng mà chính lãnh đạo các xã, UBND huyện Hà Trung đã phê duyệt, cho đấu giá công khai nhưng lại bị hủy kết quả là rất vô lý.

Sau khi có phản ánh của người dân cùng các phương tiện thông tin đại chúng, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra và có kết luận về sai phạm nghiêm trọng trong việc bán đất lòng sông Hoạt này.

Theo đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa và huyện Hà Trung đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các cán bộ, phòng, ban liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với những cán bộ nên trên.

P.V

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/trong-nuoc/chu-tich-huyen-ha-trung-cung-hang-loat-thuoc-cap-bi-ky-luat_t238c1080n138998