Chủ tịch huyện Minh Hóa nói gì trước thông tin người dân 'hôi của' xe chở măng cụt gặp nạn?

Chủ tịch huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã lên tiếng liên quan đến thông tin người dân được cho là có hành động 'hôi của' khi xe container chở măng cụt gặp nạn.

Chiếc xe container chở măng cụt do anh Sơn điều khiển gặp nạn tại địa phận xã Hóa Thanh (Minh Hóa, Quảng Bình)

Chiều ngày 21/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Mới đây, trên địa bàn xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một chiếc xe container chở măng cụt gặp nạn rơi xuống vực sâu khiến 1 người bị thương”.

Theo đó, vụ việc được xảy ra vào trưa ngày 20/7. Vào thời điểm trên, chiếc xe container mang BKS: 12C – 064.92 kéo theo rơ moóc mang BKS: 12R – 005.44 chở măng cụt do tài xế Hồ Bá Sơn (34 tuổi, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chạy từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam

Khi điều khiển phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 12 đến đoạn qua cửa khẩu Cha Lo (thuộc địa phận xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) do đổ đèo cộng với thời tiết có mưa, đường trơn trượt nên chiếc xe container bị mất lái rơi xuống vực sâu.

Vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, toàn bộ hàng hóa trên xe bị đổ xuống đèo. Tài xế Hồ Bá Sơn bị thương sau vụ tai nạn.

Theo thông tin anh Sơn trao đổi với cơ quan báo chí, sau vụ tai nạn, anh có thuê một số người dân gần đó thu gom lại số măng cụt bị đổ ra.

Chủ tịch huyện Minh Hóa khẳng định không có tình trạng "hôi của" xe container gặp nạn như mạng xã hội lan truyền

Anh Sơn sau đó được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Tài xế này cũng cho biết, trước khi được đưa về bệnh viện cấp cứu, nam tài xế này chỉ kịp chụp một số bức ảnh.

Nam tài xế cũng hy vọng những người dân sẽ giúp đưa số hàng bị lật lên và giữ số hàng hóa này giúp anh.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người đã đăng tải hình ảnh người dân xúm lại bốc hàng từ chiếc xe gặp nạn lên trên đường đồng thời đăng tải lên mạng xã hội kèm thông tin “người dân hôi của xe container gặp nạn”.

Trao đổi thêm về thông tin này, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa khẳng định không có chuyện người dân tiến hành “hôi của” hàng hóa của xe gặp nạn.

“Tôi cũng nắm được vụ việc này và chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ. Theo báo cáo lại, những người dân được tài xế thuê bốc hàng lên. Bên cạnh những hàng hóa còn sử dụng được, một số trong đó đã bị dập nát”, ông Tuấn cho biết.

Được biết, quá trình tiến hành điều trị, sức khỏe của tài xế Sơn đã ổn định hơn trước. Lãnh đạo xã Quỳnh Bảng nơi tài xế Sơn đang sinh sống cho biết anh Sơn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mất sớm, anh này thường xuyên phải chạy xe đầu kéo tuyến Thái Lan - Lào - Lạng Sơn và TP. Hồ Chí Minh - Lạng Sơn để có thu nhập nuôi gia đình.

Xem thêm:

Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chu-tich-huyen-minh-hoa-noi-gi-truoc-thong-tin-nguoi-dan-hoi-cua-xe-cho-mang-cut-gap-nan-47847-3.html