Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm nếu dân chết do bão

Nghệ An quy định, nếu địa phương nào có người chết do bão số 10, Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Một con tàu mắc cạn tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) do cơn bão số 2 đổ bộ, vào tháng 7.2017. Ảnh: PV

Một con tàu mắc cạn tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) do cơn bão số 2 đổ bộ, vào tháng 7.2017. Ảnh: PV

Trước thềm bão số 10, đến 14 h ngày 13.9, Nghệ An còn 902 phương tiện đánh bắt thủy sản hoạt động ven biển nội tỉnh, 229 phương tiện hoạt động trên các vùng biển ngoại tỉnh, với hàng nghìn lao động.

Theo báo cáo nhanh số 67 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến 14h ngày 13.9, toàn tỉnh có 4.463 phương tiện tàu, thuyền với 20.139 lao động hoạt động trên biển, trong đó có 3.332 tàu, thuyền và 14.369 lao động đã vào các nơi tránh trú bão an toàn. Hiện vẫn còn 1.131 tàu, thuyền với hơn 1.000 lao động đang hoạt động trên biển.

Cơ quan chức năng đã ra lệnh cấm ra khơi, kể từ 7h ngày 14.9; đồng thời kêu gọi các tàu thuyền vào bờ, tìm nơi trú tránh an toàn.

Vào 4h ngày 13.9, tàu cá NA 2506TS bị hư hỏng do đâm vào đá ngầm tại vùng biển Nghệ An. Bộ đội biên phòng tỉnh đã cứu và đưa vào bờ 2 thuyền viên cùng tài sản trên tàu.

Toàn tỉnh có khoảng 27 nghìn ha lúa mùa chưa thu hoạch; 17 nghìn ha nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh có 625 hồ đập lớn nhỏ, hiện bảo đảm an toàn nhưng nếu bão vào gây mưa lớn thì rất nguy hiểm.

Các hồ đập thủy điện phải có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối.

UBND tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng tập trung, quyết liệt phòng chống bão, giúp người dân, giảm tối đa thiệt hại, khắc phục tư tưởng chủ quan, bất cẩn, coi thường, gây hậu quả, đặc biệt là tính mạng con người.

Địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-huyen-phai-chiu-trach-nhiem-neu-dan-chet-do-bao-564401.ldo