Chủ tịch ICAP: Cuba luôn mong sát cánh với nhân dân Việt Nam

Ông Fernando Gonzalez Llort, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), khẳng định Cuba luôn mong sát cánh với nhân dân Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Can tiếp ông Fernando Gonzalez Llort, Chủ tịch ICAP. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Can tiếp ông Fernando Gonzalez Llort, Chủ tịch ICAP. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 13/4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã tiếp ông Fernando Gonzalez Llort, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Tất Thành Cang cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn đoàn kết, sát cánh cùng nhân dân Cuba, sẵn sàng làm hết sức mình góp phần vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà Cuba đã đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự khâm phục nhân dân Cuba đã vượt qua được những khó khăn do cấm vận để đạt được những thành công to lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu sinh học, y khoa, giáo dục...

Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác với các ngành, địa phương của Cuba, tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau đạt những thành quả tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, ông Fernado Gonzalez Llort nhấn mạnh chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa qua đã thành công tốt đẹp là sự khẳng định mạnh mẽ quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước; đồng thời tạo cơ sở đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động, mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Fernado Gonzalez Llort khẳng định Cuba luôn mong sát cánh với nhân dân Việt Nam, cùng nhau đấu tranh và phát triển, vì sự thành công, thịnh vượng của hai quốc gia.

Lãnh đạo Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, cam kết sẽ làm hết sức để củng cố, vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-icap-cuba-luon-mong-sat-canh-voi-nhan-dan-viet-nam/497234.vnp