Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bị yêu cầu từ chức sau thảm kịch kinh hoàng

Ông Mochamad Iriawan và 12 thành viên Ủy ban Điều hành Liên đoàn Bóng đá Indonesia (Exco PSSI) bị yêu cầu từ chức sau thảm kịch ở sân vận động Kanjuruhan.

 Ông Iriawan, Chủ tịch PSSI, bị yêu cầu từ chức. Ảnh: Antara.

Ông Iriawan, Chủ tịch PSSI, bị yêu cầu từ chức. Ảnh: Antara.

Nhóm điều tra độc lập (TGIPF) về thảm kịch ở sân vận động Kanjuruhan của Indonesia mới đây đã công bố báo cáo của mình. Trong báo cáo này, TGIPF đưa ra những thông tin gây chấn động về vụ bạo loạn xảy ra hôm 1/10. Ngoài các kết luận điều tra, TGIPF còn khuyến nghị Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan và 12 thành viên của Exco PSSI phải từ chức.

TGIPF coi việc ông Iriawan và tất cả thành viên Exco PSSI từ chức là hành động chịu trách nhiệm về mặt đạo đức với các nạn nhân của thảm kịch Kanjuruhan. “Theo quy định, chính phủ không thể can thiệp vào công việc của PSSI. Tuy nhiên, tại quốc gia có nền tảng đạo đức và văn hóa cao quý, việc chủ tịch PSSI và các thành viên Exco PSSI từ chức là điều thích hợp. Đây là hình thức chịu trách nhiệm đối với 712 nạn nhân của thảm kịch Kanjuruhan. Khi chúng tôi tổng hợp báo cáo, có 132 người chết, 96 người bị thương nặng và 484 người bị thương nhẹ. Sức khỏe của nhiều người cũng bị ảnh hưởng lâu dài”, báo cáo của TGIPF có đoạn.

TGIPF đã nộp bản báo cáo dài 124 trang bao gồm các ghi chú, khuyến nghị và kết luận sau khi điều tra từ các bên liên quan về thảm kịch ở sân Kanjuruhan. Mahfud MD, người đứng đầu TGIPF, khẳng định rằng quá trình xảy ra thảm kịch còn đáng sợ hơn so với những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

“Thực tế là chúng tôi phát hiện ra rằng các CĐV gặp tai nạn còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì được lan truyền trên truyền hình và mạng xã hội, bởi vì chúng tôi quan sát được những hình ảnh trích xuất từ 32 camera quan sát”, ông Mahfud MD phát biểu.

Chủ tịch PSSI tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm kịch. Ảnh: CNN Indonesia.

Theo TGIPF, PSSI đã mắc 8 sai lầm dẫn tới thảm kịch tại sân Kanjuruhan, trong đó đáng chú ý là:

- Không thực hiện việc xã hội hóa, đào tạo đầy đủ các quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và PSSI cho ban tổ chức trận đấu, lực lượng an ninh và cổ động viên.

- Không xem xét các yếu tố rủi ro khi đưa ra lịch thi đấu giải Liga 1.

- PSSI tỏ ra thiếu minh bạch và trách nhiệm trong việc tổ chức, quản lý giải Liga 1.

- Không hoàn thành nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình trong việc điều khiển các trận đấu tại giải VĐQG Indonesia và cũng như công tác huấn luyện tại các CLB.

Hôm 13/10, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đã nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ bạo loạn tại sân Kanjuruhan: “Trước hết, thay mặt PSSI, tôi xin lỗi một lần nữa vì thảm kịch đã xảy ra. PSSI hoàn toàn chịu trách nhiệm về bi kịch này”.

Trong những ngày qua, ông Mochamad Iriawan hứng chịu làn sóng chỉ trích từ các CĐV Indonesia. Nhiều người hâm mộ xứ vạn đảo đã yêu cầu ông Iriawan từ chức Chủ tịch PSSI. Gần đây, HLV Shin Tae-yong đăng tải bài viết lên trang Instagram cá nhân, bày tỏ sự ủng hộ của mình với chủ tịch PSSI. HLV Shin nhấn mạnh: “Nếu Chủ tịch Mochamad Iriawan phải chịu trách nhiệm về mọi việc và từ chức, tôi cũng sẽ từ chức theo".

Vấn nạn bạo lực của bóng đá Indonesia Bạo lực là vấn đề nhức nhối của bóng đá Indonesia và tình trạng này vừa leo thang đến đỉnh điểm với sự cố khiến hơn 120 người thiệt mạng ở sân vận động Kanjuruhan hôm 1/10.

Nguyễn Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-ldbd-indonesia-bi-yeu-cau-tu-chuc-sau-tham-kich-kinh-hoang-post1365285.html