Chủ tịch LĐBĐ Indonesia hạ thấp HLV Park Hang-seo; Văn Quyết khuyên Văn Hậu về lại Việt Nam

HLV Park Hang-seo bị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Mochamad Iriawan nhận xét là kém chuyên môn hơn Shin Tae-yong - HLV đang dẫn dắt đội tuyển nước này; Nguyễn Văn Quyết, đội trưởng của Hà Nội FC cho rằng Văn Hậu trở về sẽ là tốt cho đội bóng ở thời điểm hiện tại.

"Shin là một HLV chuyên nghiệp và tài giỏi", Chủ tịch Mochamad Iriawan viết lên Twitter hôm 27/6. "Về chuyên môn Shin giỏi hơn Park Hang-seo rất nhiều. Chúng tôi vẫn đang chờ Shin rời Hàn Quốc đến Indonesia. Người hâm mộ bóng đá Indonesia rất yêu quý Shin, với những thành tựu ông đã đoạt được. Tôi coi Shin như em trai trong gia đình".

HLV Shin Tae-yong từng dẫn tuyển Hàn Quốc. Ảnh: AFP

HLV Shin Tae-yong từng dẫn tuyển Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Shin từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018, trong đó có chiến thắng trước nhà vô địch năm 2014 - Đức - ở trận cuối vòng bảng. Trận thắng đó không giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng, nhưng họ kéo theo Đức ra về từ vòng bảng. Tháng 12/2019, Iriawan thông báo bổ nhiệm Shin làm HLV trưởng Indonesia, thay thế Simon McMenemy. Nhiệm vụ của Shin là dẫn dắt U19, U23 và đội tuyển Indonesia.

Gần đây quan hệ giữa Shin và Indonesia không tốt. Shin không muốn tới Indonesia để huấn luyện đội U19 nước này dự vòng chung kết U19 châu Á, vì lo ngại dịch bệnh. Ông đề xuất đưa đội U19 Indonesia sang Hàn Quốc tập huấn. Nhưng PSSI vẫn yêu cầu Shin bay đến Jakarta.

Truyền thông Indonesia làm to chuyện, khi cho rằng Shin đứng trước nguy cơ bị sa thải. Nhưng hôm 25/6, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi nói: "Chúng tôi vẫn đang chờ đợi kế hoạch tập luyện từ Shin, sau khi đại dịch lắng xuống".

Văn Quyết khuyên Văn Hậu về nước

Hà Nội FC đang rơi vào khủng hoảng nhân sự. Ngoài chuyện bên lề của Quang Hải, đội bóng thủ đô tiếp tục chứng kiến hàng loạt trụ cột phải tập riêng trong ngày 27/6. Theo thông tin có được, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có 16 cầu thủ trong đội 1 có thể tham gia tập luyện bình thường. Đó cũng là lý do vì sao mà ông phải đôn thêm 5-6 cầu thủ trẻ để tập cùng nhằm giải quyết vấn đề lực lượng trước mắt.

Văn Hậu đang trải qua thời gian khó khăn ở Hà Lan.

Bên cạnh đó, chuyện Văn Hậu đi hay ở lại Heerenveen vẫn chưa rõ ràng. Hôm nay 28/6, Heerenveen sẽ có câu trả lời cuối cùng về trước hợp của Văn Hậu. Nói về cậu em sinh năm 1999, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC chia sẻ: “Đối với cầu thủ chuyên nghiệp thì việc được trải nghiệm, thi đấu với những CLB hàng đầu, được cọ xát với các cầu thủ chất lượng sẽ giúp họ trưởng thành hơn nhiều. Cụ thể ở đây là trường hợp của Văn Hậu”. Văn Quyết nói thêm: “Văn Hậu sang Hà Lan là một bước tiến để các cầu thủ tiếp theo noi gương, đặc biệt là rút kinh nghiệm để sau này có sự chuẩn bị tốt hơn. Tôi cho rằng thời điểm này, khi Hà Nội FC đang có vấn đề về lực lượng thì Văn Hậu trở lại là điều tốt cho đội bóng”.

Ronaldo và Messi có thể đá cùng đội

Tiền đạo Carlos Tevez muốn mời Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thi đấu trận cầu tôn vinh sự nghiệp của anh.
"Nếu tôi giải nghệ và phải chọn một đội hình thi đấu tri ân, tôi sẽ chọn Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Paul Scholes, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Wayne Rooney. Còn tôi sẽ dự bị", Tevez nói với Radio La Red hôm 26/6.

Ronaldo (trái) và Messi chưa từng thi đấu cùng đội, kể cả giao hữu. Ảnh: Reuters.

Bảy cựu cầu thủ Man Utd xuất hiện trong đội hình trong mơ của Tevez, đó là Ferdinand, Heinze, Evra, Scholes, Pogba, Ronaldo và Rooney. Sáu trong bảy cầu thủ này cùng Tevez vô địch Champions League 2008 - Cup châu Âu duy nhất anh từng đoạt được. Buffon, Pirlo và Pogba từng là đồng đội của Tevez tại Juventus. Còn Messi và Ibarra sát cánh với anh ở đội tuyển Argentina.

Ibarra còn là một huyền thoại của Boca Juniors - đội bóng của Tevez hiện tại. Chân sút 36 tuổi vẫn đang thi đấu cho Boca, và chưa có ý định giải nghệ. Anh thậm chí bỏ ngỏ khả năng quay trở lại châu Âu thi đấu thêm một lần nữa. "Nếu trở lại châu Âu, tôi muốn đầu quân cho West Ham để được tung hô một lần nữa. Thậm chí tôi có thể thi đấu cho Corinthians ở Brazil. Mọi thứ đều có thể xảy ra", anh nói.

Tevez ba lần đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc Nam Mỹ, năm 2003, 2004 và 2005. Anh đã vô địch quốc gia cùng năm đội, đó là Boca, Man Utd, Man City, Juventus và Corinthians.

Hiến Tùng

Tổng hợp từ VnEpress.net/Zing.vn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chu-tich-ldbd-indonesia-ha-thap-hlv-park-hangseo-van-quyet-khuyen-van-hau-ve-lai-viet-nam-270005.html