Chủ tịch LĐBĐ Lào 'khẩn cầu' các CĐV Việt Nam

Trước sự quá khích của Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Lào đã lên tiếng kêu gọi NHM không mang hay sử dụng pháo sáng trong cuộc đối đầu sắp tới.

Chủ tịch LĐBĐ Lào (LFF), Viphet Sihachak đang lo ngại rằng họ sẽ phải chịu khoản tiền phạt khá lớn nếu CĐV Việt Nam quá khích và đốt pháo sáng trong trận Lào gặp ĐT Việt Nam vào 8.11.

Trước đó, Lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), bằng một giọng điệu rất khẩn thiết, đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ bóng đá nước nhà không đem pháo sáng vào sân tại AFF Suzuki Cup sắp tới.

Pháo sáng từ lâu đã là một vấn nạn của bóng đá Việt Nam.

Hành động khá bất đắc dĩ đó của VFF đến sau khi họ bị Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) phạt 12.500 USD (gần 300 triệu đồng), do các CĐV Việt Nam có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc ở trận Bán kết môn Bóng đá Nam ASIAD 18.

Chính vì khoản tiền phạt lớn vậy, LFF cũng đã lên tiếng kêu gọi CĐV Việt Nam không đốt pháo sáng ở trận đấu sắp tới.

"Chúng tôi hy vọng các CĐV Việt Nam không đốt pháo sáng ăn mừng trên khán đài," ông Sihachak trả lời phỏng vấn của Zing. "Điều đó thực sự nguy hiểm và khiến LFF bị phạt tiền, chúng tôi không mong muốn điều đó”.

VFF vừa qua cũng đăng thông tin đề nghị CĐV không đốt pháo sáng để đề phòng hậu quả. ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể bị phạt cấm thi đấu trên sân nhà hoặc thi đấu mà không có khán giả nếu như Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á hoặc Liên đoàn bóng đá châu Á thấy không còn cách nào ngăn chặn tình trạng này.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chu-tich-ldbd-lao-khan-cau-cac-cdv-viet-nam-928013.html