Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan từ chối trả lời về tương lai HLV Nishino

Nhà cầm quân người Nhật Bản đối diện với tương lai không dễ dàng ở tuyển Thái Lan sau thất bại tại vòng loại World Cup 2022.

Theo Siam Sport, được hỏi về tương lai của HLV Akira Nishino, ông Somyot Poompanmoung chủ động né tránh khi trả lời: "Lúc này, tôi không muốn nói tới vấn đề đó. Tuyển Thái Lan vẫn còn một trận. Tất cả vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn thành. Sau đó, mọi thứ sẽ được cân nhắc".

Tuyển Thái Lan thất bại thảm hại tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Với 9 điểm sau 7 trận, "Voi chiến" không thể đi tiếp với ngôi đầu bảng G.

Nishino không thể hiện được tầm ảnh hưởng tại vòng loại World Cup 2022 khi dẫn dắt Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay cả việc đi tiếp với tư cách một trong các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng không thể, khi đội bóng này nếu giành được ngôi nhì bảng G, sẽ có tối đa 8 điểm trên bảng xếp hạng (BXH) các đội nhì có thành tích tốt nhất, ít hơn Oman, Iran, Uzbekisan và Lebanon trên BXH ở hiện tại.

Dẫu vậy, khả năng giành được ngôi nhì bảng của Thái Lan cũng sẽ chấm dứt nếu UAE không thua trước Indonesia ở lượt trận diễn ra vào ngày 11/6.

Tại vòng loại World Cup 2022, HLV Nishino đưa tuyển Thái Lan thắng được Indonesia và UAE (lượt đi), còn lại thua Malaysia, UAE (lượt về), và hòa Việt Nam trong cả hai lượt trận.

Trong 10 trận gần nhất, HLV Nishino giành chiến thắng 1 trận. Đó là trận thắng 2-1 trước UAE trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 10/2019.

Sau đó, chiến lược gia người Nhật Bản không thắng nổi bất cứ một trận nào nữa. Ông và tuyển Thái hòa 4 và thua 5. Trong 10 trận này, "Voi chiến" ghi 11 bàn và để thủng lưới 18 lần.

Highlights Thái Lan đánh rơi chiến thắng trước Indonesia Đêm 3/6 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Akira Nishino bị đội cuối bảng Indonesia cầm hòa với tỷ số 2-2 trong trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra tại UAE.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-ldbd-thai-lan-tu-choi-tra-loi-ve-tuong-lai-hlv-nishino-post1225660.html