Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), mới đây, TS Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã tới thăm, chúc mừng một số đơn vị giáo dục trên địa bàn Thành phố như: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trường Đại học Công đoàn.

Thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, TS Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trân trọng gửi lời chúc mừng, tri ân đến toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục- Đào tạo Thành phố, các cán bộ công chức, viên chức, các quý thầy, cô giáo, nhân viên toàn ngành.

TS Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy tặng lẵng hoa tươi thắm cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và những thành tích xuất sắc mà ngành Giáo dục- Đào tạo Thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là trong năm 2018, ngành đã phát huy nhiều truyền thống tốt đẹp, luôn là ngọn cờ đầu của cả nước trên các mặt công tác giáo dục- đào tạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực đột phá, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố cũng như mong mỏi của nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao và cảm ơn sự phối kết hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục- Đào tạo với LĐLĐ Thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung giữa hai đơn vị đồng thời mong muốn sự phối kết hợp này sẽ ngày càng chặt chẽ hơn nữa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cũng như nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong các nhà trường trên địa bàn Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, TS Chử Xuân Dũng- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đối với ngành. TS Chử Xuân Dũng bày tỏ, bằng tất cả nhiệt huyết của đội ngũ những “chiến sỹ trên mặt trận trồng người”, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức giáo viên toàn ngành Giáo dục- Đào tạo Hà Nội sẽ nỗ lực hết sức để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố sẽ tăng cường thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình phối hợp với LĐLĐ Thành phố, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong các nhà trường, chăm lo bảo vệ tốt hơn đời sống cán bộ, giáo viên.

TS Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Viêt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Thăm, chúc mừng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, TS Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao vai trò, vị trí của nhà trường đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố nói riêng. Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động tích cực đổi mới toàn diện công tác giáo dục, từ khâu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đến đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nội dung đào tạo, bồi dưỡng với tinh thần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, nhất là phù hợp với thực tiễn và từng nhóm đối tượng để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong sẽ đoàn kết, cố gắng hết sức để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Thành phố giao.

Thăm, chúc mừng trường Đại học Công đoàn, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, TS Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã tặng lẵng hoa tươi thắm và có lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các nhà giáo Trường Đại học Công đoàn.

TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao tặng lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn lẵng hoa tươi thắm

TS Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước là sự nghiệp nặng nề nhưng hết sức vinh quang đối với các thầy giáo, cô giáo. Thời gian qua, các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Công đoàn đã không ngừng học tập bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm; rèn luyện tu dưỡng, thật sự là những tấm gương sáng về nhân phẩm, đạo đức, lối sống, tinh thần học tập, ý chí vươn lên để các em học sinh noi theo.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến mong muốn toàn thể các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Công đoàn nói chung, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo giảng viên kiêm chức trong Trường Đại học Công đoàn nói riêng sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực nói chung và những nhiệm vụ mà Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, PGS.TS Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn đã cảm ơn sự quan tâm, những lời chúc tốt đẹp của Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến. PGS. TS Phạm Văn Hà bày tỏ sẽ cùng Ban giám hiệu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt những nhiệm vụ được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao để đáp ứng kỳ vọng của tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chu-tich-ldld-thanh-pho-nguyen-thi-tuyen-tham-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-83175.html