Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tới thăm hỏi, chúc Tết và trao quà Tết cho một số cán bộ lão thành cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gia Lâm. Cùng đi có Phó Bí thư thường trực huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt.

Tại thôn Sơn Hô, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến và đoàn cán bộ đã tới thăm Mẹ Lý Thị Thắng, 85 tuổi, vợ liệt sỹ hy sinh ở chiến trường miền Nam, hiện vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Mẹ có 2 người con, cô con gái lập gia đình ở xa, Mẹ ở với người con trai nhưng người con trai không may mới qua đời. Hiện nay Mẹ sống với cô con dâu và cháu gái, ba người phụ nữ nương tựa vào nhau.

Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao quà Tết cho Mẹ Lý Thị Thắng

Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao quà Tết cho Mẹ Lý Thị Thắng

Bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng sự hy sinh của Mẹ và gia đình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng ân cần chia sẻ với những mất mát, thiệt thòi mà Mẹ và gia đình đang chịu đựng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng quà Tết đồng thời động viên Mẹ và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, nguôi ngoai nỗi đau mất mát. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng chúc Mẹ cùng toàn thể gia đình xuân Kỷ Hợi 2019 mạnh khỏe, đón xuân mới an lành, hạnh phúc, mong Mẹ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, là tấm gương sáng cho làng xóm, nhân dân.

Tại thôn Chử Xá và thôn Trung Quan, xã Văn Đức, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cụ Đặng Văn Sáo, 70 tuổi là bệnh binh 2/4, cụ Đặng Văn Thao, 70 tuổi, bệnh binh 2/6. Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, các cụ đã ôn lại những dấu ấn lớn trong cuộc đời cách mạng, đồng thời phấn khởi báo cáo với đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế gia đình, địa phương trong năm 2018.

Ủy viên thường vụ Thành ủy,Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thay mặt lãnh đạo Thành ủy trao quà Tết cho cụ Đặng Văn Sáo

Ủy viên thường vụ Thành ủy,Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thay mặt lãnh đạo Thành ủy trao quà Tết cho cụ Đặng Văn Thao

Vui mừng trước tình hình phát triển kinh tế và sự thành đạt của các con các cháu trong gia đình 2 cụ, nhân dịp đầu năm mới Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao suất quà và 2 triệu đồng tới mỗi cụ, đồng thời chúc các cụ có nhiều sức khỏe, sống lâu, sống thọ, tiếp tục cùng gia đình phấn đấu tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình ngày càng khang trang, giàu đẹp. Nhân dịp này, Huyện ủy – HĐND – UBND Gia Lâm cũng đã gửi tới mỗi gia đình một suất quà.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chu-tich-ldld-thanh-pho-nguyen-thi-tuyen-tham-chuc-tet-cac-gia-dinh-chinh-sach-86270.html