Chủ tịch MTTQ xã bị tố cáo vào nhà nghỉ cùng vợ người khác

Ông Th cho rằng mình sự việc đơn thuần chỉ là công việc và người phụ nữ ấy đến để xin tài liệu.

Ngày 16/12, UBKT Huyện ủy Quỳ Hợp, Nghệ An vẫn đang tiếp tục làm việc với một số người liên quan để xác minh làm rõ đơn tố cáo ông V.V.Th (Chủ tịch MTTQ một xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp) vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã có chồng. Ngay sau khi nhận đơn tố cáo từ người dân, Huyện ủy Quỳ Hợp đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và làm việc với những người liên quan.

Ông Th cho rằng mình sự việc đơn thuần chỉ là công việc và người phụ nữ ấy đến để xin tài liệu.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông V.V.Th thừa nhận trong đoạn video gửi kèm đơn tố cáo chính là ông và một người phụ nữ khác đã có chồng đang ở trong phòng một nhà nghỉ trên địa bàn. Vị Chủ tịch MTTQ xã lý giải, hôm xảy ra sự việc ông có buổi làm việc tại trung tâm huyện nên đi từ xã ra. Sau đó ông có thuê một phòng nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

Vào buổi chiều khi xảy ra sự việc, người phụ nữ trên liên hệ ông V.V.Th để xin một số tài liệu liên quan đến công việc. Ông Th trả lời đang mệt và nói địa chỉ thì người phụ nữ này đến. Khi người phụ nữ vừa đến khoảng 15 phút thì chồng người phụ nữ này cùng một số người khác xông vào phòng quay video. Thời điểm này 2 người ở cùng phòng trong nhà nghỉ nhưng chưa làm gì khác. 2 người gặp nhau xuất phát từ trao đổi công việc.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quỳ Hợp cho biết: Hiện đơn vị đang tiếp tục làm việc với một số người liên quan chứng kiến vụ việc này mới có kết luận về sự việc. Tuy nhiên những người này chưa có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được. Quan điểm sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Chủ tịch MTTQ huyện Quỳ Hợp cho biết, ông Th. giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ xã được 1 nhiệm kỳ. Quá trình công tác, ông Th. hoàn thành tốt công việc, không có biểu hiện và không bị phản ánh gì.

Trước đó, anh H (trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo ông V.V.Th (Chủ tịch MTTQ một xã ở huyện Quỳ Hợp) về việc ông Th có quan hệ bất chính với vợ mình.

Anh H., anh đã theo dõi và phát hiện mối quan hệ bất chính giữa ông Th. và vợ mình từ tháng 9/2020 qua các tin nhắn trên điện thoại. Sau đó, anh H. phát hiện ông Th. hẹn vợ mình đi nhà nghỉ. Anh H đã bí mật theo dõi và bắt quả tang vợ mình và nam cán bộ xã trong phòng nghỉ tại Nhà nghỉ H.L địa chỉ tại thị trấn Quỳ Hợp. Sau khi bắt quả tang, anh H. đã ghi lại hình ảnh làm bằng chứng./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/chu-tich-mttq-xa-bi-to-cao-vao-nha-nghi-cung-vo-nguoi-khac-824534.vov