Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ: Lạm phát vẫn quá cao

Mặc dù vẫn ở mức thấp so với thế giới, lạm phát tại Thụy Sỹ tăng lên mức 2,8% trong năm ngoái, vượt so với mục tiêu 2%.

Trụ sở Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) tại Bern. Ảnh: Reuters

Trụ sở Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) tại Bern. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB, ngân hàng trung ương), Thomas Jordan, trong phát biểu ngày 20/1 cho biết chống lạm phát và đảm bảo ổn định giá cả là đặc biệt quan trọng, khi lạm phát vẫn quá cao.

Việc đưa lạm phát xuống trở nên khó khăn hơn, khi các doanh nghiệp phản ứng với việc tăng giá bán và tăng lương.

Những phát biểu của ông Jordan có thể được xem là một tín hiệu cho thấy SNB sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Ngân hàng này đã tăng lãi suất ba lần trong năm 2022 và các nhà phân tích nhận định lãi suất có thể lại được nâng lên từ mức 1% hiện nay.

Theo ông Jordan, lạm phát hiện quá cao, điều không chỉ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế mà còn tác động đặc biệt đến những người có thu nhập thấp.

Mặc dù vẫn ở mức thấp so với thế giới, lạm phát tại Thụy Sỹ tăng lên mức 2,8% trong năm ngoái, vượt so với mục tiêu 2%.

Ông Jordan nhận định lạm phát trên thế giới sẽ giảm, khi giá năng lượng giảm, nhưng lạm phát lõi, không bao gồm giá lương thực và năng lượng, sẽ vẫn cao.

Ông cho rằng, tại Thụy Sỹ và ở bất kỳ đâu, các doanh nghiệp đang thay đổi cách thức đối phó với lạm phát, trong khi lương tăng./.

Lê Minh (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chu-tich-ngan-hang-quoc-gia-thuy-sy-lam-phat-van-qua-cao/277641.html